Khánh Hải: Tập trung xây dựng thị trấn văn minh, sạch đẹp

Sau gần nửa năm Đảng bộ thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi có dịp trở lại tìm hiểu không khí làm việc mới của hệ thống chính trị địa phương. Đồng chí Trương Minh Mẫn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Khánh Hải chia sẻ: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020, Đảng ủy chọn nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường lãnh đạo của cấp ủy về công tác vệ sinh môi trường, xây dựng thị trấn văn minh, sạch đẹp.

Thị trấn Khánh Hải là trung tâm hành chính của huyện Ninh Hải, có diện tích tự nhiên 1.080 ha và dân số trên 17.000 người (10 khu phố). Là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch nên một trong những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Khánh Hải nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là xây dựng thị trấn thành đô thị du lịch biển; trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ phải duy trì công nhận lại 10 khu phố văn hóa, công nhận lại thị trấn đạt đô thị văn minh và duy trì thu gom rác thải đạt 98%. Theo đó, ngoài việc vận động các hộ kinh doanh thường xuyên giữ vệ sinh môi trường các trục đường chính và nơi công cộng, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân Khánh Hải tập trung định kỳ hàng tháng tổng dọn vệ sinh làm sạch cảnh quan môi trường. Đội Trật tự - Môi trường thường xuyên tuần tra dọc bờ biển để nhắc nhở các điểm buôn bán nhỏ, người bán hàng rong, các nhóm du khách đến vui chơi, sinh hoạt bỏ rác vào thùng, giữ vệ sinh chung.

Môi trường khu vực nuôi thủy sản và neo tàu
dọc tuyến bờ kè Đầm Nại (Khánh Hải) được giữ gìn sạch sẽ.

Từ các hoạt động trên, bước đầu đã tạo chuyển biến về nhận thức của người dân. Tại khu vực ngã tư, ngã năm trung tâm thị trấn, chúng tôi nhận ra những nơi trước kia thường xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, gây mất an ninh trật tự nay đã được khắc phục. UBND thị trấn đã bố trí sắp xếp lại khoảng 20-30 hộ kinh doanh; đồng thời tăng cường quản lý đất đai đô thị, theo dõi, tháo gỡ các trường hợp nhà xây cất trái phép, ổn định trật tự xây dựng. Đáng chú ý là dọc tuyến bờ kè đầm Nại thuộc các khu phố Khánh Giang, Khánh Chữ, Khánh Tân, Ninh Chữ đã được thị trấn vận động xã hội hóa, lắp đặt 10 camera tại những chỗ từng là bãi đổ rác để phục vụ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Anh Trần Quang Hưng, làm nghề nuôi trồng và mua bán thủy sản ở khu vực bờ kè, có 2 bè (nuôi hàu) cho biết cứ vào mỗi buổi chiều, mặt nước dưới chân kè đều được đội vệ sinh thị trấn dọn rác sạch sẽ. Cũng theo anh, từ khoảng giữa tháng 9 các chủ lều, chòi mua bán hàu ven lề đường bờ kè đều tự giác tháo gỡ. Các chị Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Thảo, khu phố Khánh Giang, là người dân địa phương, chuyên mua bán hàu cũng xác nhận tất cả các hộ nuôi sau khi thu hoạch đều gom vỏ hàu đem đi nơi khác, chấm dứt tình trạng vứt bỏ bừa bãi dưới chân kè.

Để làm sạch cảnh quan môi trường tuyến bờ kè Đầm Nại là nỗ lực rất lớn của Đảng ủy, UBND thị trấn. Không chỉ vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ lắp đặt camera, Khánh Hải còn đề xuất huyện hỗ trợ kinh phí để thuê 4 nhân công phụ trách dọn dẹp rác hằng ngày ở tuyến bờ kè nói trên. Ngoài 10 tổ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ở các khu phố (mỗi tổ có 10-12 thành viên), hiện nay các đoàn thể như Công đoàn cơ quan và các Hội Cựu chiến binh, người cao tuổi, phụ nữ, nông dân thị trấn đều chọn phụ trách giữ gìn vệ sinh môi trường 1 đoạn đường phố. Riêng Đoàn Thanh niên thị trấn đăng ký và đảm nhận công trình thanh niên “Đoạn đường xanh – sạch – đẹp” gồm đoạn đường từ Nhà khách UBND tỉnh đến vòng xuyến và đoạn đường bờ kè cầu Tri Thủy. Bằng các biện pháp trên, vấn đề rác thải tại các khu vực công cộng, các tuyến đường giao thông chính, nhất là tại khu du lịch đã được thị trấn giải quyết cơ bản.

Những năm gần đây, du lịch đang dần chiếm vị trí quan trọng trong bức tranh kinh tế thị trấn Khánh Hải. Hiện trên địa bàn thị trấn có 1.339 cơ sở kinh doanh lớn nhỏ, tăng 318 cơ sở so với năm 2015, trong đó riêng dịch vụ du lịch có 33 nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú với 630 phòng. Qua tăng cường lãnh đạo công tác vệ sinh môi trường, bộ mặt đô thị Khánh Hải ngày càng đổi mới, nhiều tuyến đường chính ở trung tâm có hệ thống chiếu sáng, rợp bóng cây xanh, tạo điều kiện cho sự vận hành các tuyến phố kinh doanh ẩm thực, cà phê, giải khát, góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho nhân dân.

Theo đồng chí Trương Minh Mẫn, trong bối cảnh hiện nay vẫn còn chịu ảnh hưởng tác động của đại dịch COVID-19, để phù hợp tình hình thực tế, việc tăng cường công tác quản lý đô thị, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp được coi là giải pháp thiết thực nhằm từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện xây dựng thị trấn văn minh, sạch đẹp, tạo điều kiện khôi phục dần các hoạt động dịch vụ kinh doanh du lịch trên địa bàn, hướng đến mục tiêu hình thành đô thị du lịch biển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn đề ra.