HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, mô hình cụ thể, thiết thực, góp phần giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ (HVPN) rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, khơi dậy tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Để việc học tập và làm theo Bác được triển khai sâu rộng, hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên, hằng năm, Hội phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến từng cán bộ, HVPN. Cùng với đó, các cấp Hội gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tổ chức Hội; tuyên truyền, giúp chị em nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản, giá trị to lớn và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các đợt sinh hoạt định kỳ chi, tổ, hội, các buổi học tập chuyên đề; chú trọng công tác giới thiệu, nêu gương và biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu; đồng thời, triển khai nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, như: “Góp vốn xoay vòng”, “Tiết kiệm mùa Xuân”, “Tiết kiệm 5.000 đồng”, “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”…; các mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tương thân tương ái” giúp đỡ HVPN, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Học tập và làm theo Bác ở tấm lòng nhân ái, trong 5 năm qua, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Nổi bật là việc hỗ trợ 9 HVPN nghèo, đơn thân, khuyết tật xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương” với số tiền 411 triệu đồng (trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 120 triệu đồng); vận động, trao tặng gần 9.200 suất quà trị giá trên 2,4 tỷ đồng cho HVPN nghèo, khó khăn nhân các dịp lễ, tết; đề nghị Hội LHPN tỉnh trao tặng học bổng Nguyễn Thị Định cho 24 học sinh nghèo hiếu học với số tiền 23 triệu đồng. Hội LHPN các phường, xã duy trì, triển khai có hiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương”. Công tác tương thân, tương trợ, thăm hỏi ốm đau, ma chay, nhận đỡ đầu 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được duy trì, triển khai hiệu quả…

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Hương (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) tặng quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020).

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền, vận động chị em phát huy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết giúp nhau về vốn, con giống, kinh nghiệm sản xuất; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn HVPN chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu; tín chấp, tạo điều kiện cho HVPN vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ trên 111 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh dư nợ trên 2,7 tỷ đồng; vận động chị em duy trì, phát huy hiệu quả nguồn vốn nội lực thông qua các mô hình: “Tiết kiệm mùa Xuân”, “Tiết kiệm 5.000 đồng”, “Góp vốn xoay vòng”... Đặc biệt, để HVPN có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, năm 2017, Hội thành lập Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh” hằng năm hỗ trợ không hoàn lại cho 4 HVPN số tiền 12 triệu đồng. Trong 9 tháng năm 2020, từ nguồn quỹ này, Hội giải ngân 144 triệu đồng cho 36 chị vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình; các Hội cơ sở vận động 20 triệu đồng giúp 15 chị khó khăn khởi sự kinh doanh… Nhờ vậy, đời sống HVPN tại địa phương những năm qua không ngừng được nâng lên, nhiều chị có hoàn cảnh khó khăn sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay đã vươn lên thoát nghèo bền vững, tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Lưới (phường Văn Hải), Nguyễn Thị Ngọc Thảo (phường Đô Vinh), Trương Thị Mỹ Liên (phường Bảo An)… Từ năm 2016 đến nay, toàn Hội phối hợp giúp đỡ 86 gia đình do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh những hoạt động nói trên, học tập và làm theo Bác, cán bộ, HVPN Tp. Phan Rang - Tháp Chàm còn quan tâm, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, với các hoạt động nổi bật như: Thành lập, duy trì hoạt động 16 câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ - Hãnh diện của người nội trợ”, các câu lạc bộ, tổ “5 không, 3 sạch”, duy trì 36 tuyến đường tự quản; tuyên truyền, vận động các hộ chưa tham gia mô hình rác thải không tiếp đất tham gia mô hình “Sọt rác gia đình”; phối hợp hòa giải các vụ mâu thuẫn; vận động HVPN ký cam kết chấp hành các quy định của thành phố, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, tham gia quản lý, trồng cây xanh trước nhà, không đổ nước thải ra đường…

Nhìn chung, với việc triển khai đồng bộ nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, mô hình thiết thực, ý nghĩa, Hội LHPN Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đang triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2020, các cấp Hội phấn đấu giúp đỡ 40 hộ đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”, trong đó phối hợp giúp đỡ ít nhất 16 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.