Tin bão gần biển đông (Cơn bão Saudel)

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Ninh Thuận, hồi 13 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Tại khu vực tỉnh Ninh Thuận, thời tiết trong 24 giờ tới có mưa, mưa rào rải rác và dông vài nơi; gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam mạnh, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; Sóng biển cao 2 đến 3 m; biển động.