Thuận Nam họp Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện

Ngày 20-10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thuận Nam tổ chức họp nghe báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ, áp thấp nhiệt đới trên địa bàn huyện trong những ngày qua và triển khai công tác ứng phó trong thời gian tới.

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Nam, từ ngày 14-10 đến 16-10-2020, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện có mưa vừa, đến mưa to với tổng lượng mưa dao động từ 100-150 mm, cộng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về làm 688 nhà dân bị ngập cục bộ; 2 chiếc ghe bị chìm và 100 chiếc thuyền bị đứt dây neo; 63 m đường giao thông bị hư hỏng; 118,5m kênh mương bị sạt lở; 13,8 ha hoa màu các loại bị ngập úng; 1.500 con gia cầm bị cuốn trôi; 1.053 m tường rào bị sập đổ; 6,48 m đìa nuôi bị sạt lở...ước tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện trên 6,8 tỷ đồng.

Trước diễn biến tình hình của mưa lũ, áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đề nghị các đơn vị liên quan, UBND các xã tăng cường công tác thông tin về mưa lũ áp thấp nhiệt đới cho nhân dân biết; tổ chức khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, chủ động tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để ứng phó kịp thời. Các đồn biên phòng, Cảng cá Cà Ná cần bộ trí lực lượng tuần tra, kiểm soát để đảm bảo tài sản của bà con ngư dân khi thuyền neo đậu ...Đồng thời, kiến nghị với UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để khắc phục thiệt hại do mưa lũ; Sở Giao thông vận tải sớm sửa chữa, khắc phục các tuyến đường hư hỏng, nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân; trạm thủy nông cần có kế hoạch, phương án và thông báo xả lũ sớm để người dân biết để phòng tránh kịp thời, tránh thiệt hại về người và tài sản...