Triển lãm chuyên đề “Đặc trưng văn hóa Chăm và Cồng chiêng Tây Nguyên”

Thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025; đón mừng Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn và chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/ 2005-23/11/2020), ngày 15- 10, Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Đặc trưng văn hóa Chăm và Cồng chiêng Tây Nguyên”.

Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, hiện vật mang giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Chăm Ninh Thuận và nét đẹp của cồng chiêng Tây Nguyên trong đời sống văn hóa đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm chuyên đề “Đặc trưng văn hóa Chăm và Cồng chiêng Tây Nguyên”.

Dịp này, Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận tổ chức tiếp nhận 197 hiện vật có giá trị do nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Ẩn, trú tại Tp. Phan Thiết (Bình Thuận) hiến tặng. UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho ông Nguyễn Ngọc Ẩn vì có đóng góp trong việc bổ sung và làm phong thú thêm nội dung các bộ sưu tập của Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15- 1- 2021.