Cảnh báo lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi thuộc huyện Ninh Sơn và Bác Ái

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Ninh Thuận do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với đới gió Đông trên cao còn duy trì. Trong 2 giờ qua khu vực vùng núi thuộc huyện Ninh Sơn, Bác Ái đã có mưa rào và dông, có nơi mưa rất to như tại: Ma Nới 28.4mm; Sông Pha 48.4mm; Phước Tân 67.2mm; Phước Hòa 69.0mm.

Hiện nay qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và ra đa thời tiết, khu vực vùng núi thuộc huyện Thuận Nam, Ninh Phươc, Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc, Ninh Hải, Tp. Phan Rang và vùng biển tỉnh Ninh Thuận mây dông còn đang tồn tại và phát triển; trong chiều tối và đêm nay những khu vực này còn tiếp tục có mưa dông, mưa dông có thể lan sang các khu vực lân cận; trong cơn dông đề phòng xuất hiện lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm chiều tối 9-10, trên các sông suối nhỏ khu vực các xã: Ma Nới, Hòa Sơn, Lâm Sơn, Lương Sơn (Ninh Sơn); Phước Bình, Phước Hòa, Phước Tân, Phước Chính, Phước Trung (Bác Ái) khả năng xuất hiện lũ cục bộ. Trên Sông Cái tại trạm thủy văn Tân Mỹ xuất hiện lũ ở mức xấp xỉ báo động 1; tại Phan Rang mực nước có dao động nhỏ. Trên Sông Lu mực nước lũ dao động ở mức BĐ1 đến BĐ2.

Cần đề phòng xảy ra lũ lũ quét, sạt lở đất trên các nhánh suối nhỏ thuộc các xã: Ma Nới, Lâm Sơn, Lương Sơn (Ninh Sơn); Phước Bình, Phước Hòa, Phước Tân, Phước Chính, Phước Trung (Bác Ái).