Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó hạn tại xã Công Hải

Ngày 15-9, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình, tác động và công tác ứng phó hạn tại xã Công Hải (Thuận Bắc). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của xã Công Hải, do nắng hạn kéo dài, toàn bộ diện tích đất lúa trên địa bàn phải ngưng sản xuất, tận dụng nguồn nước suối tổ chức chuyển đổi 25 ha cây trồng cạn trên vùng đất lúa; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo hộ chăn nuôi tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho đàn vật nuôi. Xã tập trung chỉ đạo các thôn rà soát danh sách các đối tượng thiếu đói và những hộ ngưng sản xuất vụ đông-xuân 2019-2020 do ảnh hưởng hạn đề xuất UBND huyện khẩn trương hỗ trợ gạo, giống cây trồng đảm bảo, kịp thời. Đến nay, 9 thôn trên địa bàn xã cơ bản ổn định về nước sinh hoạt; đồng thời, tiến hành nạo vét, sửa chữa các giếng hiện có để có nước sử dụng trong trường hợp nắng hạn kéo dài.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra đấu nối đường ống nước sinh hoạt ở thôn Bình Tiên.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của xã Công Hải trong việc ứng phó hạn. Với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do hạn gây ra, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người dân nắm bắt tình hình hạn. Chủ động phối hợp với ngành chức năng xây dựng đề án giải quyết việc làm, tạo sinh kế ổn định cho người dân; đặc biệt quan tâm, chú trọng đến đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngành Nông nghiệp tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật đến các hộ chăn nuôi, tổ chức nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong mùa hạn. Riêng về nước sinh hoạt cho 72 hộ tại thôn Bình Tiên, đồng chí đề nghị Công ty Cổ phần H2O Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ đấu nối đường ống, đưa nước về cho người dân.

* Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình nước sinh hoạt và thăm hỏi tình hình đời sống của người dân tại thôn Bình Tiên và thôn Xóm Đèn.