Lại xảy ra động đất mạnh tại Nhật Bản, Đài Loan(Trung Quốc)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết vào lúc 11 giờ 19 giờ địa phương sáng 16-4, một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã làm rung chuyển vùng Kanto, xung quanh Tokyo.

Tâm chấn của trận động đất này nằm ở độ sâu khoảng 70km thuộc phía Nam tỉnh Tochigi.

Trận động đất này đã khiến các tòa nhà ở thủ đô Tokyo rung lắc và dịch vụ đường sắt cao tốc Shinkansen nối thủ đô Tokyo với Odawara, tỉnh Kanagawa, đã phải ngừng hoạt động. Hiện vẫn chưa có cảnh báo sóng thần.

Trong khi đó, Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết lúc 9 giờ 11 giờ Bắc Kinh sáng cùng ngày, một trận động đất cường độ 6,0 độ Richter đã xảy ra trên vùng biển Đông Bắc đảo Đài Loan.

Theo trung tâm trên, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 130km, thuộc 25,3 độ vĩ độ Bắc và 124,1 độ kinh độ Đông.

Theo Web ĐCSVN