Vỏ xe cũ đã di dời khỏi khu vực Đầm Nại

Vừa qua, Báo Ninh Thuận có đăng bài: “Cần sớm di dời vỏ xe cũ ra khỏi Đầm Nại và ngăn chặn nuôi hàu bằng vỏ xe”. Sau khi báo đăng thông tin, UBND huyện Ninh Hải đã chỉ đạo UBND xã Hộ Hải huy động lực lượng và phương tiện vận chuyển di dời hàng chục ngàn vỏ xe cũ ra khỏi khu vực Đầm Nại trả lại môi trường và vẻ mỹ quan cho địa phương.

Trở lại xã Hộ Hải vào ngày 8-9, chúng tôi ghi nhận hàng chục ngàn vỏ xe cũ được người dân sử dụng làm giá thể nuôi hàu đã được di dời khỏi khu vực Đầm Nại thuộc địa bàn thôn Lương Cách. Đồng chí Trương Khắc Sang, Chủ tịch UBND xã Hộ Hải cho biết, sau khi UBND huyện Ninh Hải ban hành thông báo tập trung giải quyết di dời dứt điểm vỏ xe tập kết trên bờ kè Đầm Nại trước ngày 15-9-2020, UBND xã Hộ Hải mời các hộ nuôi hàu trên địa bàn xã họp vận động bà con chủ động di dời vỏ xe cũ ra khỏi khu vực Đầm Nại. Các hộ có mặt tại cuộc họp không thừa nhận vỏ xe cũ là của gia đình nên sáng ngày 5-9, UBND xã huy động 25 lao động và 3 chiếc xe tải loại 2,5 tấn vận chuyển vỏ xe cũ, đến ngày 7-9 hoàn thành dứt điểm việc di dời vỏ xe cũ ra khỏi khu vực Đầm Nại. Vỏ xe cũ được vận chuyển đến chân núi Cà Đú thuộc địa bàn thôn Đá Bắn chờ tiêu hủy.

Vỏ xe cũ đã di dời khỏi khu vực Đầm Nại.

Cán bộ và nhân dân địa phương đồng thuận cao việc UBND xã Hộ Hải kiên quyết tổ chức di dời vỏ xe cũ trả lại môi trường trong lành và mỹ quan thiên nhiên Đầm Nại. UBND huyện Ninh Hải chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người dân không nuôi hàu bằng vỏ xe, kiên quyết ngăn chặn việc nuôi hàu bằng vỏ xe gây ô nhiễm môi trường.