Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Tưng bừng khai giảng năm học mới

Sáng ngày 5-9 trong không khí hân hoan của Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường, các trường trên địa bàn T.p Phan Rang-Tháp Chàm đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021.

Năm học 2020-2021, toàn thành phố có 37.727 HS/1.176 lớp; tăng 943 HS /21 lớp so với năm học trước. Cụ thể, cấp mầm non có 9.500 cháu/369 lớp, tăng 418 cháu/16 lớp; cấp tiểu học có 16.598 HS/529 lớp, tăng 89 HS và tăng 7 lớp so với năm học trước; cấp THCS có 11.629 HS/278 lớp, tăng 436 HS và giảm 2 lớp so với năm học trước.

Theo ghi nhận của chúng tôi, Lễ khai giảng năm nay được các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức ngắn gọn nhưng trang nghiêm, đúng nghi thức với các hoạt động đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2020-2021. Để đảm bảo an toàn cho học sinh cùng với việc trang hoàng trường lớp, chuẩn bị khánh tiết, trước khi tổ chức lễ khai giảng, các trường học đã hoàn thành công tác vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn, sạch đẹp; bố trí đầy đủ nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho giáo viên, học sinh.

Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Trãi đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: M.Dung

Có mặt tại Trường THPT Nguyễn Trãi, chúng tôi ghi nhận không khí vui tươi, háo hức chào đón năm học 2020-2021 của HS, cán bộ, giáo viên nhà trường. Năm nay, Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đón nhận 557 HS khối 10, nâng tổng số HS toàn trường trên 1.950 HS, biên chế 48 lớp. Để hoàn thành tốt mục tiêu kép, đó là nâng cao chất lượng giáo dục và phòng, chống dịch COVID-19, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Trãi tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo…… Nhân dịp này, Nhà trường đã trao học bổng cho 26 HS nghèo hiếu học, với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng từ các mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ…

* Ngày 5-9, hòa chung không khí vui tươi của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Trường Tiểu học Tấn Tài 3 ( Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021.

Trường Tiểu học Tấn Tài 3 đón nhận thêm 142 em học sinh khối lớp 1. Ảnh: Văn Miên

Trong năm học này, nhà trường đón nhận 142 học sinh khối lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường 658 học sinh các lớp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong năm học mới, thầy và trò Trường Tiểu học Tấn Tài 3 tiếp tục tăng cường đổi mới đồng bộ hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh; tăng cường rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học theo phương pháp tinh giản, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới…