Cập nhật dịch COVID-19: Cách ly 4 người về từ vùng dịch

Bác sỹ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận (CDC tỉnh), cơ quan thường trực phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế, cho biết: Ngày 31-8, có 4 người địa phương về từ vùng dịch Quảng Nam, hiện cả 4 người đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm (XN) SARS-CoV-2.

Tổng hợp nhanh, đến nay số người đến/về địa phương từ vùng dịch cộng dồn là 3.732 người, trong đó: 33 người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú (Thông báo khẩn của Bộ Y tế và Đà Nẵng, Quảng Nam); 656 người theo dõi sức khỏe tại nhà; 760 người hết thời gian cách ly tại nhà; 2.032 người hết thời gian tự theo dõi sức khỏe; 18 người ra viện và hết thời gian cách ly tại Bệnh viện tỉnh; 232 số người hoàn thành cách ly tại Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh-Trung đoàn BB 896; 1 người tại Bệnh viện tỉnh.

Tổng số mẫu đã thu nhận 2.253 mẫu (gồm 16 mẫu XN lần 2, 233 mẫu XN lần 3). Kết quả 2.246 mẫu âm tính với SARS-CoV-2 của 1.765 người. Mẫu mới nhận trong ngày 31-8 là 7 mẫu, đang chờ kết quả XN (4 người của Ninh Hải và 3 người từ Hải Dương về Chung cư điện hạt nhân Tp Phan Rang-Tháp Chàm ngày 30-8).

Cụ thể, trong ngày 31-8 có 4 người về/đến từ Quảng Nam, cả 4 trường hợp đã được Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải lấy mẫu XN, địa phương đã ra Quyết định cách ly tại nơi lưu trú. Dịch tễ 4 trường hợp về từ Quảng Nam như sau:

1 trường hợp, sinh năm 2009; địa chỉ thôn Gò Gủ, xã Hộ Hải, Ninh Hải. Ngày 14-7 về Quảng Nam (đ/c: thôn Phước Nguyên, xã Quế Nguyên, huyện Nông Sơn) thăm ba mẹ. Khoảng 8 giờ ngày 30-8 đi xe tải chở hàng của người quen từ Quảng Nam về tới xã Hộ Hải lúc 19h ngày 30-8, được ông ngoại chở xe máy về nhà. Hiện sức khỏe bình thuờng, không sốt, ho, khó thở. Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải đã thông báo cho cháu ngày mai nghỉ ở nhà (cách ly tại nhà) không đến trường khai giảng (theo công văn bản số 1821/KSBTN-KSBT ngày 28-8-2020) và Phụ huynh thông báo cho nhà trường biết tình trạng đang cách ly tại nhà.

1 trường hợp, sinh năm 1992, địa chỉ thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải. Ngày 5-5 đi theo chở hàng của Công ty Phú Vinh đến Quảng Nam (địa chỉ: Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam) làm việc và ở tại công ty. Ngày 27-8, lúc 3 giờ 30 theo xe Container của người chú về Ninh Thuận lúc 4 giờ sáng ngày 28-8, tại bến xe Ninh Thuận, đi xe ôm tới bến xe buýt Phan Rang về Ninh Hải. Hiện sức khỏe bình thuờng, không sốt, ho, khó thở.

2 trường hợp (đi chung), gồm 1 trường hợp sinh năm 1993 và 1 trường hợp sinh năm 1997; địa chỉ thôn Vĩnh Hy, Vĩnh Hải. Ngày 25-5, đi theo chở hàng của Công ty Phú Vinh đến Quảng Nam (địa chỉ: Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam) cả 2 cùng làm việc và ở tại công ty. Lúc 3 giờ sáng ngày 29-8 theo xe Container của người chú về Ninh Thuận lúc 5 giờ sáng ngày 30-8, sau đó đi xe ôm tới bến xe buýt Phan Rang đón xe buýt về Ninh Hải. Hiện sức khỏe bình thuờng, không sốt, ho, khó thở.

Tại Bệnh viện tỉnh 1 người, đã XN lần 1 âm tính, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không khó thở, không ho, đang tiếp tục theo dõi và điều trị.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, CDC tỉnh đã có Công văn hướng dẫn Ngành giáo dục thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch chuẩn bị năm học mới.

Chuẩn bị phương án phối hợp tiếp nhận 355 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản cách ly tập trung tại 02 cơ sở: Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng Nghiệp vụ công an tỉnh (120 người) và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc Trung đoàn 896- BCH Quân sự tỉnh (235 người). Tất cả những người nhập cảnh vào Việt nam ở Khu cách ly đều thu phí (theo Thông báo 313/TB-VPCP ngày 29-8-2020 của Văn phòng Chính phủ). CDC tỉnh sẽ tổ chức tập huấn lại về chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ, chiến sĩ phục vụ tại 2 khu cách ly đảm bảo an toàn phòng ngừa lây nhiễm.