Xét xử 2 nhóm cướp giật

Ngày 14-4, TAND huyện Ninh Phước xử phiên sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Nguyễn Đình Dân (21 tuổi) và Võ Hồng Thuật (20 tuổi) cùng ngụ thôn Hoài Nhơn - Phước Hậu, đồng mức án 3 năm tù giam về tội “cướp giật tài sản”.

Trước đó, trong một phiên sơ thẩm khác của TAND Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, vào ngày 30-3, Dân và Thuật cùng bị tuyên phạt mức án 3 năm tù giam với tội danh trên. Nhự vậy, tổng hình phạt hai bị cáo này phải chấp hành là 6 năm tù

Cùng ngày, TAND huyện Ninh Phước xử phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Vương (21 tuổi, trú Long Bình, An Hải), Dương Văn Minh (22 tuổi, ngụ Trường Sanh, Phước Hậu) cùng mức án 3 năm tù giam, Nguyễn Đình Trung (17 tuổi, ở khu phố 4, Tấn Tài, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm) 1 năm tù, với tội danh “cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2010 đến tháng 1 – 2011, hai bị cáo Vương và Minh đã nhiều lần dùng xe mô tô giật giỏ xách của người đi đường để cướp tiền, vàng. Cả ba bị công an Ninh Phước bắt giữ vào ngày 14-1-2011.