232 trường hợp công dân về từ Malaysia xét nghiệm lần 3 âm tính với SARS-CoV-2, hoàn thành thời gian cách ly

Bác sỹ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận (CDC tỉnh), cơ quan thường trực phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế, cho biết: Ngày 27-8, kết quả xét nghiệm (XN) lần 3 đối với 232 công dân Việt Nam về từ Malaysia đang cách ly tập trung tại tỉnh đã có kết quả, cả 232 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, 232 người đều có sức khỏe đều bình thuờng, không có trường hợp sốt, ho, khó thở. Các trường hợp này đã hoàn thành thời gian cách ly.

Cụ thể, 232 trường hợp này về từ Malaysia, xuống sân bay Cam Ranh và được đưa về cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh-Trung đoàn BB 896 từ ngày 3-8. Đến nay, sau 14 ngày, các trường hợp này đã được lấy mẫu XN SARS-CoV-2 3 lần, kết quả lần 1, lần 2 và lần 3 cả 232 trường hợp cách ly đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đang chỉ đạo cho Ban điều hành Khu cách ly tỉnh làm thủ tục công nhận hoàn thành cách ly tập trung, sáng ngày 28-8-2020 sẽ tổ chức cho trở về địa phương tiếp tục theo dõi 14 ngày tại nơi cư trú.

Tính đến ngày 27-8, tổng số mẫu đã thu nhận: 2.234 mẫu (gồm 16 mẫu XN lần 2, 233 mẫu XN lần 3). Kết quả: 2.234 mẫu âm tính SARS-CoV 2 của 1.753 người. Trong ngày 27-8, CDC tỉnh cũng mới nhận 2 mẫu để XN SARS-CoV-2 về từ vùng dịch Quảng Nam và Đà Nẵng, đang chờ kết quả. Cụ thể:

Trường hợp thứ nhất là nam thanh niên ở thôn Tri Thủy 1, Tri Hải, Ninh Hải. Ngày 21-7 đi Đà Nẵng tại địa chỉ số: 80, đường Nhân Hòa Tám, phường Hòa Xuân, quận Cẩm lệ, TP. Đà Nẵng, thăm gia đình, chỉ ở tại nhà, không đi đâu xa, không đi đến nơi đông người, chỉ tiếp xúc với người thân trong trong gia đình. Ngày 25-8, 14 giờ đi xe chở hàng của người nhà vô Quảng Nam lên xe Phương Trang về, dọc đường ghé quán cơm Minh Phước, Bình Định ăn cơm, về tới bến xe Phan Rang đi taxi Mai Linh về nhà ở địa chỉ Tri Thủy 1, Tri Hải, Ninh Hải, hiện sức khỏe bình thuờng, không sốt, ho, khó thở. Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải đã lấy mẫu XN âm tính, địa phương đã ra Quyết định cách ly tại nơi lưu trú.

Trường hợp 2 nữ ở thôn An Nhơn, xã Xuân Hải, Ninh Hải. Ngày 29-5, đi xe khách ra Quảng Nam bán thuốc nam ( tạm trú tại địa chỉ thôn 5, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ngày 24-8, 14 giờ được chủ nhà chở ra quốc lộ đón xe (không rõ tên xe), đến 12 giờ trưa ngày 25-8 về tới cây xăng Lê Nhiệm xã Hộ Hải được chồng chở về nhà tại địa chỉ An Nhơn, xã Xuân Hải. Hiện sức khỏe bình thuờng, không sốt, ho, khó thở. Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải đã lấy mẫu XN nghiệm âm tính, địa phương đã ra Quyết định cách ly tại nơi lưu trú.

CDC tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cách ly tại nhà đúng quy định tại các khu chung cư, công trường, nhà ở tập thể công nhân lao động, nhà trọ; phối hợp các Sở, Ngành chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận công dân của địa phương đang tạm trú tại Đà Nẵng có nguyện vọng trở về địa phương, đảm bảo các biện pháp phòng chống lây nhiễm ra cộng đồng.

Sở Y tế đang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 đảm bảo an toàn về phòng chống dịch phù hợp tình hình trong giai đoạn hiện nay của tỉnh.