Phường Đạo Long đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, trở thành phường “xanh, sạch, đẹp, đô thị văn minh”, ngoài tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, các cấp ủy đảng, chính quyền phường Đạo Long (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Phát huy lợi thế phần lớn diện tích nằm trong khu vực nội thành, phường Đạo Long xác định tập trung các giải pháp đẩy mạnh thương mại- dịch vụ, công nghiệp- xây dựng, xem đây là các ngành mũi nhọn để tạo đột phá tăng trưởng kinh tế. Để thực hiện mục tiêu này, chính quyền địa phương vận động đội ngũ cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; đồng thời kêu gọi, huy động, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp đầu tự trên các lĩnh vực này. Ngoài các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, đứng chân trên địa bàn còn có hơn 40 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực vận tải, cơ khí, vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, thời trang, dịch vụ ngân hàng… không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch, tiêu dùng của người dân, hình thành khu thương mại- dịch vụ khá sầm uất, tạo diện mạo đô thị mới văn minh, lịch sự, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động của địa phương. Trong 5 năm qua, tổng giá trị các ngành kinh tế của địa phương trên 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,5%/năm, đạt 100% so với chỉ tiêu, tăng 1,57 lần so với năm giai đoạn 2011 – 2015; trong đó, ngành thương mại - dịch vụ khoảng 1.534 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 10,7%; công nghiệp - xây dựng ước đạt gần 336 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 12,04%.

Diện mạo phường Đạo Long ngày càng đổi mới. Ảnh: P.B

Bên cạnh phát triển kinh tế, các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực. Để thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đất đai, UBND phường tổ chức công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến nhân dân; phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nhân dân ký cam kết về giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phát động cán bộ, nhân dân tổng vệ sinh môi trường trong khu dân cư, cơ quan, trụ sở làm việc; đồng thời thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm... góp phần xây dựng phường “xanh, sạch, đẹp, văn minh”.

Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Số trẻ được huy động vào lớp 1 đạt 100%, đúng độ tuổi đạt 98% trở lên, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt 100%. Duy trì sĩ số học sinh hàng năm đạt 99,8%. Tiếp tục duy trì trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Duy trì, giữ vững đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS và đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi... Các chính sách an sinh xã hội, phong trào thiện nguyện được chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Trong 5 năm qua, địa phương vận động quyên góp hàng trăm triệu đồng cho các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 19 căn nhà cho người nghèo... Phường được công nhận danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đồng chí Đậu Thị Lam, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, những thành quả trong xây dựng, phát triển của thời gian qua, 5 năm tới, đảng bộ và nhân dân phường Đạo Long tiếp tục nêu cao ý chí, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII đã đề ra, xứng đáng là phường đô thị văn minh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các cấp ủy, chính quyền tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua không ngừng phát triển, đóng góp quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.