Diễn đàn đối thoại năng lượng nguyên tử và sự đón nhận của xã hội.

Ngày 13-4, UBND tỉnh phối hợp Tổng công ty Năng lượng nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) tổ chức diễn đàn đối thoại “Năng lượng nguyên tử và sự đón nhận của xã hội”.

          Hơn 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh tham dự. Đồng chí Đỗ Hữu Nghị - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Boyarkin Sergei Alexandrovich, Giám đốc Chương trình Tập đoàn Rosatom, đồng chủ toạ diễn đàn. Diễn đàn hân hạnh đón Ngài Kotun Andrei Grigorievich, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam đến dự.

          Trong bài diễn văn mở đầu diễn đàn, Ngài Kotun Andrei Grigorievich nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc phát triển năng lượng điện hạt nhân; đồng thời khẳng định phía Nga hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, do Nga đảm trách xây dựng, dự kiến khởi công vào năm 2014.

Toàn cảnh diễn đàn đối thoại năng lượng nguyên tử và sự đón nhận của xã hội

         Thay mặt các chuyên gia về điện hạt nhân của Nga, ông Boyarkin Sergei Alexandrovich giới thiệu với các đại biểu về độ an toàn của những nhà máy điện hạt nhân do tập đoàn này xây dựng ở một số nước trên thế giới như: Trung Quốc, Phần Lan, Ấn Độ, Ucraina, Hungary. Ông Boyarkin Sergei Alexandrovich cho biết, lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc thế hệ thứ 3, loại 2 vòng tuần hoàn, với hệ số an toàn môi trường rất cao.

        Trả lời câu hỏi của các đaị biểu tham dự diễn đàn về sự an toàn của nhà máy ĐHN 1 Ninh Thuận khi xảy ra động đất, ông Boyarkin Sergei Alexandrovich nói khi nhận trách nhiệm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các chuyên gia về hạt nhân của Nga đã nghiên cứu kỹ địa chất, khảo sát cụ thể các điểm đứt gảy, khoảng cách an toàn khi xảy ra dộng đất tại khu vực xây dựng nhà máy. Phía Nga trình bày ít nhất 4 phương án, phân tích ưu, khuyết điểm của từng địa điểm để nhà đầu tư chọn lựa.

        Đồng chí Đỗ Hữu Nghị nhấn mạnh, diễn đàn nhằm thông tin đến người dân cả nước nói chung, Ninh Thuận nói riêng những hiểu biết về nguồn năng lượng hạt nhân, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an toàn môi trường.

        Trong khuôn khổ diễn đàn, chiều 14-4, Tập đoàn Rosatom tổ chức giờ học mở dành cho học sinh phổ thông của thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, về sự an toàn phóng xạ khi nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đi vào hoạt động vào năm 2020.