Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Phước Mỹ

Ngày 6-8, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 6) gồm các đồng chí: Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm; Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Đức Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp xúc cử tri phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị một số vấn đề như: Cần nâng cấp hạ tầng giao thông đường 21 Tháng 8 tương xứng với sự phát triển của Tp. Phan Rang – Tháp Chàm; tiến độ thi công tuyến đường Lương Thế Vinh và hẻm 150 đường 21 Tháng 8 kéo dài gây ngập úng mỗi khi mưa; ao nước trên đường Hà Huy Tập (khu phố 5, phường Phước Mỹ) ứ đọng rác thải, nước thải thời gian dài gây ô nhiễm môi trường; một số tuyến đường nội khu thuộc khu dân cư Phước Mỹ chưa được bê tông hóa; cần lắp đặt chốt đèn giao thông tại điểm giao cắt đường Đổng Dậu và Phan Đăng Lưu; cần tăng cường giám sát, kiểm tra công tác cách ly tại nhà đối với những người trở về từ Đà Nẵng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, an toàn…

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm giải trình một số kiến nghị của cử tri phường Phước Mỹ.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Bí thư Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm đã tiếp thu và giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại sẽ tổng hợp và chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong lần tiếp xúc tới.