Hội CCB huyện Ninh Sơn: Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày 31-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện luôn giữ vững, phát huy tốt phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” hăng hái lao động sản xuất, giúp nhau thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Đến nay, toàn Hội có 1.167 hội viên sinh hoạt tại 56 chi hội, 100% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh, 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Quản lý 34 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ 46.227 triệu đồng cho 1.430 hộ vay từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Xây dựng 7 mô hình sản xuất nhóm đồng sở thích với trên 60 hội viên tham gia; từ 6 doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng 66 gia trại do CCB làm chủ đã tạo việc làm cho 150 lao động địa phương. Thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ đã sửa chữa và xây mới 86 căn nhà cho hội viên nghèo với số tiền trên 2 tỷ đồng, qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,1%.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội CCB huyện Ninh Sơn.

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ và 6 tháng cuối năm 2020, Hội CCB huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng hội vững mạnh về mọi mặt, đổi mới tổ chức, hoàn thiện trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ.