HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH NINH THUẬN LẦN THỨ VII NĂM 2020

Cô giáo tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”

Hơn 17 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô giáo Lê Thị Ánh Linh, giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp sư phạm, dìu dắt nhiều thế hệ học trò vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập.

Với thành tích giải Ba môn Ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh (HS) giỏi cấp quốc gia, năm học 1999-2000, cô giáo Ánh Linh-khi ấy còn là HS THPT được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Sau 4 năm học tập, rèn luyện tại khoa Ngữ văn, năm 2003, cô giáo Ánh Linh tốt nghiệp đại học về nhận công tác tại Trường THPT Chu Văn An (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Năm học 2008-2009, khi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thành lập, cô giáo được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) điều chuyển công tác về Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn giảng dạy, làm công tác Đoàn và tham gia bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi.

Cô giáo Lê Thị Ánh Linh và học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
trong giờ ôn tập môn Ngữ văn.

Nhằm khơi gợi niềm đam mê và giúp HS học tốt môn Ngữ văn, trước mỗi giờ lên lớp, cô giáo Ánh Linh luôn chuẩn bị giáo án kỹ càng. Trong mỗi tiết dạy, với phương châm: “HS chưa giỏi có thể làm được bài, HS giỏi được sáng tạo”, cô giáo quan tâm, nắm bắt tâm tư, năng lực của từng HS để đưa ra câu hỏi phù hợp; khuyến khích các em tham gia tương tác, tạo không khí học tập sôi nổi, thoải mái. Với những em có kỹ năng đọc hiểu, viết đoạn văn còn hạn chế, cô dành thời gian quan tâm, động viên, giảng giải thêm những nội dung cơ bản, cốt lõi. Đặc biệt, để HS hiểu kỹ, nhớ lâu, có thêm dẫn chứng cho các bài văn nghị luận xã hội, cô giáo cập nhật, truyền đạt tới HS kiến thức đời sống-xã hội, thông tin thời sự địa phương, trong nước, quốc tế; lựa chọn, trình chiếu những đoạn phim, trích đoạn kịch nói chuyển thể từ tác phẩm văn học. Ngoài ra, để HS đam mê, hứng thú hơn với việc đọc sách, cô giáo còn lựa chọn, kể cho các em nghe những tác phẩm văn học nổi tiếng trong nước và quốc tế. Khi đến đoạn hấp dẫn nhất của tác phẩm, cô dừng kể nhằm khơi gợi tính tò mò, từ đó khuyến khích các em tự tìm đọc tác phẩm... Em Nguyễn Thảo Khuyên, HS lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, chia sẻ: Những ngày qua, lớp em được cô giáo Ánh Linh ôn tập kiến thức môn Ngữ văn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong quá trình lên lớp, em thấy cô giáo giảng bài trọng tâm, đi vào vấn đề cụ thể và rất dễ hiểu. Lời giảng của cô có điểm nhấn nên chúng em cảm thấy rất thú vị.

Với mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu giảng dạy, bồi dưỡng HS giỏi và làm gương cho học trò, năm 2011, cô giáo Lê Thị Ánh Linh đăng ký học tập và tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ năm 2013. Trong quá trình làm việc, cô cũng thường xuyên cập nhật, trau dồi kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng mỗi giờ lên lớp. Nhờ vậy, HS do cô giảng dạy, bồi dưỡng có nhiều tiến bộ trong học tập. Nhiều HS đoạt giải cao trong các kỳ thi chọn HS giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh, cấp quốc gia. Riêng năm học 2019-2020, cô bồi dưỡng đội tuyển Ngữ văn lớp 10 và cả 10 em đều đoạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi văn hóa cấp tỉnh.

Bên cạnh việc giảng dạy môn Ngữ văn cho HS lớp 10 Văn, 12A1 và 12 Toán, phát huy vai trò, trách nhiệm Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, cô gương mẫu thực hiện và khích lệ tổ viên hưởng ứng, triển khai có hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua, cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Dạy tốt, học tốt”; “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”…; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song song đó, cô nghiên cứu, triển khai cách thức quản lý, sinh hoạt tổ nền nếp, hiệu quả; thực hiện đoàn kết, thống nhất nội bộ; phân công nhiệm vụ hợp lý và tạo điều kiện để các tổ viên tham gia giảng dạy, bồi dưỡng HS giỏi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường.

Với những nỗ lực, phấn đấu trong nghề, năm 2008, cô giáo Lê Thị Ánh Linh vinh dự được kết nạp Đảng. Từ năm học 2010-2011 đến nay, cô giáo liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 2 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được UBND tỉnh, ngành GD&ĐT tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Riêng năm học 2019-2020, cô giáo tham gia và đoạt giải Ba môn Ngữ văn trong Hội thi Giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ III và được ngành GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016-2020.