Thương binh Lê Văn Nhiên làm kinh tế giỏi

Chúng tôi đến thăm thương binh Lê Văn Nhiên (ảnh) ở thôn Từ Tâm 2, xã Phước Hải (Ninh Phước) vào dịp cả nước kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ. Ở địa phương, thương binh Lê Văn Nhiên không chỉ được biết đến là gương điển hình tiêu biểu “tàn mà không phế” theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, ông còn nỗ lực làm ăn cần kiệm, đầu tư phát triển kinh tế bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, tích cực góp phần xây dựng Phước Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Tinh thần nỗ lực vượt khó xây dựng cơ ngơi sản xuất nông nghiệp của thương binh Lê Văn Nhiên được thể hiện rõ khi ông tập trung vốn liếng đào hệ thống ao tưới đặt ống liên thông với diện tích khoảng 8 sào chứa hàng chục ngàn khối nước kết hợp nguồn nước bơm từ Kênh Nam 2 bảo đảm tưới cho đồng đất canh tác rộng trên 5 ha của gia đình. Hệ thống ao chứa nước được ông thả nuôi hàng chục ngàn con cá giống trê phi vừa phục vụ bữa ăn gia đình vừa bán cho bà con thôn xóm. Ông vừa đầu tư trên 300 triệu đồng mua chiếc máy cày Kubota cho các con ông lái làm đất cho gia đình và phục vụ sản xuất kịp thời vụ cho người dân địa phương. Khi ông nghỉ hưu, bà con khuyên nên ở trong làng sống tập trung gần gũi tộc họ nhưng ông quyết tâm ra vùng động cát dựng chòi sớm hôm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới trên đồng đất do cha mẹ để lại.

Đất đồi dốc được ông thiết kế theo mô hình bậc thang, trên cao là vườn cây ăn trái, dưới thấp là ruộng lúa đất trồng hoa màu. Ông đào ao trữ nước kết hợp lấy đất nung nâng cao tầng canh tác cho các loài cây ăn trái lâu năm như xoài, bưởi, cam. Trong đó có 1,5 ha vườn cây ăn trái kết hợp trồng cỏ nuôi bò vỗ béo; 1,5 ha ruộng lúa; 2 ha trồng cây ngắn ngày như hành, bắp, dưa. Ông áp dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng theo mô hình “1 phải, 5 giảm” đưa năng suất lúa đạt trên 16 tấn/ha/năm. Thương binh Lê Văn Nhiên là một trong những gia đình chính sách có điều kiện làm ăn căn cơ nhất xã Phước Hải. Đất đai rộng chủ động nước tưới được cơ giới hóa khâu làm đất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác nâng cao năng suất và chất lượng nông sản hàng hóa. Ông vận động con cái và tộc họ tích cực tham gia đóng góp công sức chung tay cùng chính quyền địa phương bê tông tuyến đường liên thôn Hòa Thủy- Từ Tâm đi lại thuận lợi và xây dựng thôn Từ Tâm 2 sáng - xanh- sạch - đẹp đạt tiêu chí khu dân cư nông thôn mới. Ông sẵn sàng giúp đỡ vốn liếng và chia sẻ kinh nghiệm làm ăn giúp bà con thôn xóm có điều kiện vươn lên bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm.

Ông Lê Văn Nhiên có cách nói chuyện mộc mạc, đậm phong cách chân chất của người làng quê Từ Tâm. Thời trai trẻ, ông tham gia chiến đấu trên chiến trường Ninh Thuận với cương vị chính trị viên Đại đội 112 thuộc Huyện đội Thuận Nam. Tháng 8-1966, ông vinh dự được tổ chức kết nạp vào Đảng. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 112 tham gia chiến đấu trên chiến trường huyện Thuận Nam xuất sắc lập nhiều chiến công. Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, ông tiếp tục tham gia quân đội với cấp hàm Thượng úy Tiểu đoàn phó phụ trách Tiểu đoàn dự bị động viên thuộc Trung đoàn 896. Đến giữa năm 1983, ông về nghỉ hưu phụng dưỡng mẹ tuổi cao sức yếu tại quê nhà xã Phước Hải. Ông được cấp trên tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn An Hòa, Chủ tịch UBND xã Phước Hải nhận xét ông Lê Văn Nhiên là thương binh điển hình tiêu biểu nêu gương vượt khó, chủ động vươn lên làm kinh tế giỏi bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm. Ông vận động con cháu và bà con thôn xóm đoàn kết tích cực tham gia xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Ông được chính quyền địa phương lập hồ sơ đề nghị cấp trên tặng Bằng khen Người có công với cách mạng tiêu biểu trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020).