Cần khắc phục tình trạng trụ điện và bờ chắn sóng hư hỏng ở đường quốc phòng ven biển

Theo phản ảnh của người dân thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm (Thuận Nam), hiện nay trên tuyến đường quốc phòng ven biển đoạn Phước Diêm-Mũi Dinh có nhiều chân đế trụ điện bằng sắt đã rỉ sét, xuống cấp, các bóng đèn đã hư hỏng không còn phát huy tác dụng chiếu sáng. Nếu có gió mạnh rất dễ ngã đổ gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông và sinh hoạt trên tuyến đường này. Ngoài ra, phía dưới bờ kè chắn sóng bảo vệ tuyến đê cũng xuống cấp, tạo nhiều hố, hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở… Đề nghị các ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng trên để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra cho người dân và bảo vệ an toàn tuyến đường.

Các bù-lông rỉ sét không còn bám chặt vào đế chân trụ điện.

Bờ kè chắn sóng bảo vệ tuyến đê đường quốc phòng ven biển xuống cấp tạo nhiều hố, hàm ếch.