HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH NINH THUẬN LẦN THỨ VII NĂM 2020

Cô giáo Đạo Thị Thanh Du điển hình trong dạy tốt - học tốt

Cô giáo Đạo Thị Thanh Du (ảnh) là điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt- học tốt của ngành Giáo dục và Đào tạo. Cô Du nghiên cứu áp dụng nhiều phương pháp dạy học mới, giúp các em học sinh tiếp thu tốt kiến thức chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học. Với vai trò tổ trưởng bộ môn Hóa- Sinh, cô giáo luôn truyền cảm hứng cho tập thể giáo viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy học được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh tin yêu.

Chúng tôi gặp cô giáo Đạo Thị Thanh Du đang cùng Hội đồng sư phạm nhà trường chuẩn bị công việc tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Tôn Đức Thắng, năm học 2020- 2021. Trao đổi với cô giáo, chúng tôi được biết cô sinh trưởng ở làng Chăm An Nhơn, xã Xuân Hải (Ninh Hải). Từ khi còn học phổ thông tại Trường THPT DTNT Ninh Thuận, cô nỗ lực học tập phấn đấu trở thành giáo viên. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, cô chọn thi tuyển vào khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Tròn bốn năm nỗ lực học tập rèn luyện, cô giáo trẻ Đạo Thị Thanh Du tốt nghiệp đại học được tiếp nhận vào giảng dạy tại Trường PTDTNT Ninh Sơn. Năm học 2004- 2005, Trường THPT Tôn Đức Thắng được thành lập, cô Du xin chuyển về giảng dạy gần gia đình.

Cô giáo trẻ Đạo Thị Thanh Du học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp lớn tuổi và đầu tư nghiên cứu áp dụng phương pháp mới vào giảng dạy nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học môn Hóa học. Các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm của cô được đồng nghiệp và ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ năm học 2015- 2016 đến nay, cô giáo Du tâm huyết thực hiện nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm như: Gây hứng thú cho học sinh bằng câu hỏi và bài tập đa dạng trong hoạt động nhóm. Hiệu quả từ việc áp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” trong bài thực hành hóa học 11 tại trường THPT Tôn Đức Thắng. Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh bằng cách thiết kế chủ đề Hóa học lớp 12 theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức và rèn kỹ năng sống cho học sinh tại Trường THPT Tôn Đức Thắng. Sử dụng phần mềm Shub Classroom giải pháp hiệu quả trong hoạt động kiểm tra- đánh giá học sinh tại lớp và tại nhà (đồng tác giả với thầy giáo Đạo Ngọc Huy, giáo viên Trường THPT Ninh Hải)…

Cô giáo Đạo Thị Thanh Du vừa trực tiếp đứng lớp vừa đầu tư thời gian nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy đem lại hiệu quả giáo dục thiết thực. Đơn cử, năm học 2018- 2019, cô giảng dạy môn Hóa học cho học sinh khối lớp 12 có 100% học sinh đạt điểm trên trung bình. Riêng học sinh lớp 12 do cô làm chủ nhiệm có trên 40 học sinh, kết quả xếp loại học tập giỏi, khá đạt 100%; hạnh kiểm tốt đạt 100%; 100% thi đỗ THPT quốc gia; trên 70% số học sinh tốt nghiệp lớp 12 trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Năm học 2019- 2020, với vai trò tổ trưởng chuyên môn Hóa học, cô đã cùng đồng nghiệp áp dụng nhiều biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học. Tuy học tập trong điều kiện giãn cách do dịch COVID-19 nhưng học sinh khối lớp 12 có 185/187 em đạt điểm trên trung bình, chiếm 98,9%, tăng 10,6% so với chỉ tiêu đầu năm học. Đồng thời tổ chức tốt việc ôn tập môn Hóa học cho các em củng cố kiến thức chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT năm 2020.

Trong những năm học vừa qua, cô giáo Đạo Thị Thanh Du nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đạt giải khuyến khích giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen Giỏi việc nước- Đảm việc nhà. Năm học 2019- 2020, cô đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi Hóa học cấp tỉnh. Cô Du được Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh. Với tinh thần nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn và rèn luyện phẩm chất đạo đức của iáo viên, cô giáo Đạo Thị Thanh Du vinh dự được kết nạp vào Đảng, tháng 9-2014. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, cô giáo Du tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học Bác bằng những việc làm thiết thực là hết lòng yêu thương giúp đỡ học sinh, tận tâm chăm lo việc học cho các em đạt kết quả cao nhất. Cô Du được Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải khen thưởng đạt thành tích xuất sắc qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.