Quy tập mộ Liệt sĩ Lê Hồng

Ngày 6-7, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và chính quyền xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), tổ chức quy tập mộ Liệt sĩ Lê Hồng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Liệt sỹ Lê Hồng, sinh năm 1929, quê quán Hải Chữ, Đông Hải, Ninh Hải (nay là phường Đông Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm); nhập ngũ tháng 8-1946, đơn vị Thái Chu Lương, chức vụ hạ sĩ. Đồng chí hy sinh tại Chiến khu 19 ngày 26-2-1948, sau đó được chôn tại núi Thái An, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải).

Quy tập hài cốt Liệt sĩ Lê Hồng.

Qua phiếu thu thập thông tin từ Nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Tổ công tác phối hợp với Ban CHQS Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, các cơ quan chức năng cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức quy tập hài cốt Liệt sỹ Lê Hồng đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh theo đúng quy đinh.