Một điển hình về hiếu học

hầy giáo Lưu Tấn Tỵ, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Ninh Phước giới thiệu em Quảng Đại Hoàng Phúc (ảnh), học sinh lớp 9, Trường THCS Huỳnh Phước nêu gương sáng hiếu học tiêu biểu. Em nêu cao tinh thần tự học, nỗ lực vươn lên đạt giải Nhất môn Toán cấp huyện và đạt giải Ba môn Toán cấp tỉnh, được ngành GD&ĐT huyện bình chọn cá nhân điển hình tiên tiến dự Đại hội Thi đua yêu nước huyện Ninh Phước năm 2020.

Theo hướng dẫn của thầy giáo Lưu Tấn Tỵ, chúng tôi tìm đến thăm gia đình em Quảng Đại Hoàng Phúc ở thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu. Em Phúc đang tập trung ôn tập các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập sắp tới. Chị Đàng Thị Phú, mẹ của Phúc cho chúng tôi xem bì đựng gần 20 tờ giấy khen em Quảng Đại Hoàng Phúc đạt thành tích học tập giỏi từ cấp tiểu học đến THCS. Được biết, khi mới tròn ba tuổi, Phúc tìm sách cũ trong nhà bỏ vô cặp và tự đi theo con đường làng đến Trường TH Hậu Sanh. Thấy con trai sớm thích việc học nên chị Phú sắp xếp việc đồng áng hàng ngày chở con đến học tại Trường Mẫu giáo Măng Non thuộc thị trấn Phước Dân, cách nhà khoảng 10 cây số. Sau ba năm hoàn thành chương trình mẫu giáo, Hoàng Phúc về học lớp 1 tại Trường TH Hậu Sanh. Trong suốt 5 năm học bậc TH, em luôn đạt học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 5. Khi lên học lớp 6 do điều kiện ba công tác xa nhà còn mẹ bộn bề công việc nên Hoàng Phúc tự đạp xe xuống học tại Trường THCS Huỳnh Phước, cách nhà khoảng 7 cây số.

Trong suốt 4 năm học bậc THCS, Hoàng Phúc tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập. Em học giỏi đều các môn với điểm tổng kết trung hình hàng năm đều đạt trên 8 điểm. Đặc biệt với các môn Toán, Hóa học, Vật lý, Tiếng Anh đều đạt trên 9 điểm. Tại kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi văn hóa cấp huyện năm học 2019- 2020, Hoàng Phúc xuất sắc đạt giải Nhất môn Toán lớp 9. Em tiếp tục đạt giải Ba môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức. Hoàng Phúc được thầy cô giáo và các bạn tin yêu bầu làm lớp phó phụ trách học tập lớp 93 gồm có 34 học sinh. Em tận tình chia sẻ kinh nghiệm học tập và hướng dẫn phương pháp giải các bài toán khó giúp các bạn củng cố kiến thức chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hệ công lập..

“Em rất vui mừng được ngành GD&ĐT bình chọn cá nhân điển hình tiên tiến tham dự Đại hội thi đua yêu nước huyện Ninh Phước. Ba mẹ được Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn mời tham dự hội nghị tư vấn tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán nhưng em đăng ký thi vào lớp 10 của Trường THPT An Phước gần nhà đi lại thuận lợi. Trong thời gian tới, em tiếp tục phấn đấu thi đua đạt thành tích cao trong học tập, xứng đáng với niềm tin yêu của thầy cô giáo và ba mẹ”, Quảng Đại Hoàng Phúc chia sẻ niềm vui.