Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 2-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động Quỹ vì người nghèo năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam đã tiếp nhận kinh phí chống hạn từ Mặt trận tỉnh với tổng số tiền trên 11 triệu đồng và gạo cứu đói cho nhân dân; tiếp nhận và cấp phát quà của các tổ chức cá nhân nhân dịp tết, với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng; phối hợp cùng với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Phước Nam tiếp nhận kinh phí, hàng hóa và các nhu yếu phẩm từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm phân bổ cho nhân dân thôn Văn Lâm 3 bị cách ly y tế với số tiền 3,7 tỷ đồng; triển khai thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, giảm nghèo bền vững, không để ai bỏ lại phía sau; tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chủ động cùng chính quyền giải quyết nhiều vụ việc xảy ra tại địa phương.

Ban vận động quỹ vì nguời nghèo huyện Thuận Nam tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động quỹ vì người nghèo năm 2019.

Đối với Cuộc vận động Vì người nghèo, trong năm 2019, Ban vận động quỹ vì nghèo huyện đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ủng hộ trên 1,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức sửa chữa, xây mới 19 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp còn tổ chức hỗ trợ giống cây trồng cho bà con bị thiệt hại do bão; hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng do dịch COVID-19; tiếp nhận và cấp phát quà cho người nghèo nhân dịp lễ, tết…

Trong 6 tháng cuối năm 2020, các cấp Mặt trận huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động, tăng cường củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Lễ hội Katê năm 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Quỹ vì nguời nghèo” và phấn đấu thực hiện có hiệu quả về chính sách hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở năm 2020; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ cho người nghèo…

Nhân dịp này, Ban vận động quỹ vì nguời nghèo huyện đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động quỹ vì người nghèo năm 2019.