Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 và triển khai các hoạt động chiến dịch Kỳ nghỉ hồng

Ngày 28-6, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đoàn Khối) tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 và triển khai các hoạt động chiến dịch Kỳ nghỉ hồng.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh ta đã chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn, tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân đã và đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề thiếu nước sinh hoạt ở một số địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn và lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho Nhân dân thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải).

Tại buổi lễ được sự hỗ trợ của Quỹ Từ Sơn (Siêu thị điện máy Từ Sơn), Đoàn Khối đã trao tặng cho nhân dân xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) 20 bồn chứa nước dung tích 500 lít, 100 can nhựa dung tích 30 lít để góp phần chung tay khắc phục tình hình thiếu nước sinh hoạt. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” giai đoạn 2018-2020, Đoàn Khối cùng với Đồn Biên phòng Vĩnh Hy đã tuyên truyền về tình hình biên giới, biển, đảo, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Nhân dịp này, ĐVTN Đoàn cơ sở Công ty Điện lực tỉnh đã tham gia sửa chữa điện cho 30 hộ dân và hướng dẫn cách tiết kiệm; ĐVTN Đoàn cơ sở Sở Y tế, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh cho người dân; các ĐVTN trong Khối tham gia trồng 50 cây Muồng đen và dọn vệ sinh xung quanh khuôn viên Trường THCS Nguyễn Văn Linh; tặng 100 suất quà cho nhân dân ở thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải).

Đại diện Siêu thị điện máy Từ Sơn trao bảng tượng trưng tặng 20 bồn chứa nước cho đại diện lãnh đạo địa phương.

Đây là hoạt động thiết thực, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII. Bên cạnh đó, lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 và triển khai các hoạt động chiến dịch Kỳ nghỉ hồng giúp ĐVTN phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia hỗ trợ Nhân dân bãi ngang ven biển, vùng bị ảnh hưởng của hạn, góp phần giảm thiểu một phần tác hại do hạn gây ra.