Hiệu quả mô hình tổ hợp tác sản xuất rau an toàn

Ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hải (Ninh Phước) đưa chúng tôi đến thăm Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Mỹ Đa (Tổ hợp tác) thuộc địa bàn thôn Từ Tâm 1. Đây là mô hình tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, các thành viên liên kết chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đồng đất khô hạn đạt giá trị kinh tế cao. Các nông hộ thuộc Tổ hợp tác Mỹ Đa đoàn kết giúp nhau làm ăn vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực góp phần xây dựng địa phương nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến với đồng đất Mỹ Đa chúng tôi thật sự ấn tượng với màu xanh tươi non của các loại cây rau màu trên nền đất cát ven biển. Bà con nông dân khai thác mạch nước ngầm tưới phun tiết kiệm nước cho cây hành tím, cây măng tây xanh đang vào mùa thu hoạch. Tại đây, chúng tôi gặp lại anh Nguyễn Văn Hạnh, tổ trưởng Tổ hợp tác vừa được Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh giỏi giai đọan 2015- 2020. Gia đình anh Hạnh chuyên canh cây măng tây xanh, củ cải trắng, đậu phộng, hành tím cho thu nhập hàng năm trên 300 triệu đồng. Anh Hạnh đang tất bật chở cây măng tây xanh giống Atticus F1 của Công ty Bejo (Hà Lan) được Công ty TNHH Linh Đan gieo ươm cung cấp cây giống cho bà con nông dân. Tổ hợp tác xuống giống thêm 5 sào, nâng diện tích trồng cây măng tây xanh trên đồng đất Mỹ Đa lên 1 ha. Cây măng tây xanh được mệnh danh là loài rau vua cho giá trị kinh tế cao ổn định bền vững được chính quyền địa phương khuyến khích mổ rộng diện tích trên vùng đất cát ven biển xã Phước Hải. Nông dân xuống giống mật độ 1.850 cây măng tây xanh/sào được ngân sách hỗ trợ một phần tiền mua giống giúp bà con có điều kiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng cho giá trị kinh tế cao. Các nông hộ đầu tư 8-10 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước cho cây măng tây xanh. Trong 5 sào măng tây xanh trồng thử nghiệm từ đầu năm 2019 của 4 nông hộ trong Tổ liên kết đến nay đã cho thu hoạch trung bình 8-10 kg/ngày, bán cho các đơn vị thu mua với giá 50 ngàn đồng/kg.

Thành viên Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Mỹ Đa khai thác mạch nước ngầm canh tác cây hành cho thu nhập cao trong vụ hè thu 2020.

Đưa chúng tôi đi thăm vườn măng tây xanh của các thành viên Tổ hợp tác, anh Nguyễn Văn Hạnh cho biết đồng đất Mỹ Đa trước đây thuộc diện khô hạn nhất thôn Từ Tâm 1. Bà con trồng cây mỳ, cây khoai lang, cây đậu phộng ăn nước trời nên rất bấp bênh, gía trị kinh tế thấp. Từ năm 2012 đến nay, xứ đồng Mỹ Đa được nông dân đầu tư khai thác lợi thế kinh tế của vùng đất cát ven biển. Buổi đầu bà con đầu tư khoảng 15 triệu đồng thuê máy khoan giếng sâu 15 m lắp đặt mô tơ khai thác mạch nước ngầm, mỗi giếng đảm nhận tưới cho 1,5 sào đất canh tác. Hệ thống điện lưới do Công ty Điện lực Ninh Thuận đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng cuối năm 2017 thay thế “lưới điện” nông dân tự kéo đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, bảo đảm an toàn. Tổ hợp tác được thành lập đi vào hoạt động từ năm 2016 đến nay trên tinh thần tự nguyện của 13 nông hộ có đất canh tác liền kề với diện tích 8,5 ha. Anh Hạnh được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng thực hiện việc liên hệ với chính quyền và Hội Nông dân xã Phước Hải nắm bắt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển giao khoa học, tập huấn kỹ thuật cây trồng, tổ chức vần đổi công, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tìm kiếm đối tác thu mua sản xuất cho hộ thành viên. Chòi rẫy của gia đình anh Nguyễn Hữu Lương được Tổ liên kết “trưng dụng” làm nơi sinh hoạt trao đổi công việc sản xuất hàng ngày của các thành viên. Diện tích đất sản xuất vụ hè- thu của các hộ thành viên trồng chủ yếu là cây hành rau cung ứng cho các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh. Cây hành rau thời gian “đứng đồng” kể từ lúc xuống giống đến khi thu hoạch chỉ khoảng 30- 35 ngày. Bà con áp dụng phân hữu cơ bón nền đất cho đất trồng và sử dụng các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại cho cây hành rau theo hướng sản xuất an toàn. Nông dân thu hoạch cây hành rau năng suất trung bình 7 tạ/sào với giá bán hiện nay 15-20 ngàn đồng/kg. Trừ hết chi phí đầu tư, nông dân trồng hành rau còn lãi khoảng 5-6 triệu đồng/sào/vụ. Nhờ hiệu quả của các loài cây rau hành trồng ngắn ngày cho thu nhập cao giúp các nông hộ thành viên như Nguyễn Văn Hạnh, Huỳnh Vân, Lê Văn Bình…vươn lên làm giàu, tích cực góp phần xây dựng thôn Từ Tâm 1 trở thành khu dân cư nông thôn mới tiêu biểu của xã Phước Hải.

Anh Nguyễn Văn Hạnh cho biết trong thời gian tới, Tổ liên kết tiếp tục vận động các hộ thành viên chuyển dịch cây rau màu sang trồng cây măng tây xanh sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước phù hợp với tình hình thời tiết khô hạn. Đồng thời thực hiện hiệu quả việc liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm bảo đảm ổn định đầu ra sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Các hộ thành viên tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tiếp thu ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.