Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác vận động chăm lo, giúp đỡ cho đối tượng chính sách trên địa bàn Phan Rang-Tháp Chàm được Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến các phường, xã quan tâm đẩy mạnh thực hiện, nhất là tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” đã nhận được sự đóng góp ủng hộ tích cực của nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Kết quả, toàn thành phố đã vận động được trên 7,5 tỷ đồng. Từ nguồn kình phí trên, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và các phường, xã đã xây 141 nhà và sửa 45 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo với tổng số tiền hơn 5,87 tỷ đồng; chi công tác an sinh xã hội, trợ cấp hơn 1,67 tỷ đồng cho học sinh nghèo, cận nghèo gặp khó khăn…góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

* Nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19, Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) hỗ trợ khẩn cấp các vật tư về nước sạch và vệ sinh tới các đối tượng dễ bị tổn thương là trẻ em và các gia đình được lựa chọn tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Ninh Thuận (gồm bình lọc gốm, xà phòng và gel rửa tay). Cụ thể: Hỗ trợ 500 bình lọc gốm và 2.500 bánh xà phòng cho 500 hộ dân thuộc 3 xã: Phước Trung (Bác Ái); Lợi Hải, Phước Kháng (Thuận Bắc). Hỗ trợ 3 trạm Y tế của 3 xã trên 300 chai gel rửa tay và 6 bộ tranh áp phích về chống đại dịch COVID-19, mỗi trạm 100 chai gel và 2 bộ tranh. Hỗ trợ 2.280 bình lọc gốm, 10.260 bình xà phòng, 456 bộ tranh áp phích về phòng chống dịch COVID-19 cho 228 trường học của 7 huyện, thành phố.