Quy tập mộ Liệt sĩ Trương Hiếu Để

Ngày 11-6, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; cấp ủy, chính quyền phường Văn Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức quy tập mộ Liệt sĩ Trương Hiếu Để về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Liệt sỹ Trương Hiếu Để sinh năm 1914, quê quán phường Đông Hải, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận; tham gia cách mạng từ tháng 8-1945, chức vụ Ủy viên Liên Việt xã Đông Hải, huyện Ninh Hải (nay là phường Đông Hải, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm). Đồng chí bị quân Pháp xử bắn ngày 18-1-1948 tại chợ Đông Giang, Đông Hải và được chôn cất tại đồi cát Tây Giang, Đông Hải.

Liệt sĩ Trương Hiếu Để an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Qua phiếu thu thập thông tin, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp với Ban CHQS Tp. Phan Rang – Tháp Chàm phối hợp với cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương cất bốc, sau đó an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh đúng theo quy định.