Quy tập mộ Liệt sĩ Trần Phú và Nguyễn Tâm về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Ngày 9-6, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, cấp ủy, chính quyền phường Văn Hải, (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm), tổ chức quy tập mộ liệt sĩ chôn chung:Trần Phú, Nguyễn Tâm về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Liệt sĩ Trần Phú, sinh năm 1914 và liệt sỹ Nguyễn Tâm, sinh năm 1921, cùng cư ngụ tại phường Văn Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm), tham gia cách mạng trước năm 1945. Tháng 4-1948, cả 2 đồng chí hy sinh và được chôn chung tại đồi cát Láng Doang, phường Văn Hải.

Qua phiếu cung cấp thông tin và được sự nhất trí của 2 gia đình, hài cốt 2 liệt sĩ được cất bốc và tổ chức truy điệu trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ Phường Văn Hải, sau đó an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh đúng theo quy định.