Hoạt động của các sở, ngành

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020. Theo đó, toàn tỉnh có 276 học sinh đoạt giải. Cụ thể, bậc THPT có 166 giải, gồm 10 giải Nhất, 32 giải Nhì và 124 giải Ba; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có học sinh đoạt giải nhiều nhất với 115 giải. Bậc THCS có 110 học sinh đoạt giải, gồm 5 giải Nhất, 20 giải Nhì và 85 giải Ba; đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Phan Rang - Tháp Chàm dẫn đầu với 57 giải. 

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn dẫn đầu cấp THPT với 115 học sinh giỏi cấp tỉnh. Ảnh: M.Thương

* Ngày 3-6-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thanh Hải (Ninh Hải) đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2019. UBND tỉnh giao Sở Y tế và UBND huyện Ninh Hải chịu trách nhiệm về nhân lực y tế, đầu tư trang thiết bị, bảo đảm đủ thuốc và các phương tiện khác phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương; đồng thời đầu tư, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng trạm y tế, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo hiểm y tế toàn dân…

* Trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc lần thứ VI năm 2020 vừa được tổ chức tại tỉnh Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tuyên dương 401 thanh niên tiêu biểu và trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Trong đó, Ninh Thuận có 3 thanh niên được tuyên dương, gồm: Lê Minh Thanh Thanh , đoàn viên Chi đoàn Khu phố 7, thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn), Đổng Lưu Thiên, Bí thư Chi đoàn Điện lực Thuận Bắc và Hồ Tấn Hải Minh, Bí thư đoàn cơ sở Sở Tài nguyên - Môi trường.

3 thanh niên Ninh Thuận được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Ảnh: M.Thương

* Từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 88 điểm cháy rừng với tổng diện tích rừng bị cháy là 63,3 ha, tuy nhiên, do các điểm cháy được phát hiện và chữa cháy kịp thời nên không gây thiệt hại đến cây rừng. Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã tổ chức 799 đợt tuần tra, kiểm soát tại các vùng giáp ranh, khu vực trọng điểm phá rừng. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn 82 vụ vi phạm về lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đã xử lý 49 vụ, tịch thu 10,48 m3 gỗ tròn; 6,84 m3 gỗ xẻ; 330 kg than hầm, 7.006 kg gốc cây, 1 xe ô tô máy kéo, 17 xe máy và 13 cưa máy.