Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 32-năm 2020: Tay đua Trần Tuấn Kiệt đội Dopagan Đồng Tháp về nhất, chặng 14

Ngày 3-6, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 32- năm 2020 “Non sông liền một giải” tiếp tục diễn ra chặng đua thứ 14, lộ trình từ Tp. Nha Trang (Khánh Hòa) đến Tp. Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Sau gần 3 giờ thi đấu, các tay đua đã cán đích an toàn tại đường 16 Tháng 4 (Tp.Phan Rang - Tháp Chàm), trước sự cổ vũ đông đảo, nhiệt tình của người dân địa phương.

Tay đua Trần Tuấn Kiệt (đội đua Dopagan Đồng Tháp) cán đích đầu tiên tại chặng đua thứ 14.

Chặng đua 14, với lộ trình dài 135 km, đây là chặng đua ven biển được xem là đẹp nhất giải đua và cũng có nhiều thử thách cho các tay đua. Với sự giúp sức của các đồng đội, tay đua Trần Tuấn Kiệt, đội đua Dopagan Đồng Tháp đã cán đích đầu tiên; tiếp đó là tay đua Nguyễn Văn Đức, đội đua BikeLife Đồng Nai và tay đua Lê Hải Đăng, đội đua Dược Domesco Đồng Tháp. Ban tổ chức đã trao giải cho các tay đua và đội đua đã hoàn thành xuất sắc chặng 14.

Sau 14 chặng đua, tay đua Nguyễn Văn Bình (MM Mega Market- TP. Hồ Chí Minh) vẫn nắm giữ chiếc áo trắng; tay đua Javier Sarda Perez đội TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mặc chiếc áo đỏ. Ngày mai, 4-6, các tay đua tiếp tục chinh phục 2 ngọn đèo hết sức quan trọng: đèo Ngoạn Mục và đèo Prenn tại chặng đua thứ 15 có lộ trình dài 123 km, xuất phát từ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đến Tp. Đà Lạt (Lâm Đồng).

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Nguyễn Đình Khôi, Trưởng ban điều hành đường đua xe đạp trao giải cho tay đua Nguyễn Trường Tài. Ảnh: Văn Nỷ

Được biết, giải đua xe đạp tranh cúp truyền hình năm nay có 84 tay đua của 12 đội trong cả nước. Các tay đua thi đấu 18 chặng, với tổng cự ly 2.183 km. Giải đua xe đạp Cúp truyền hình TP.. Hồ Chí Minh lần thứ 32 được khởi tranh từ ngày 19-5 tại Tp. Vinh (Nghệ An) và kết thúc vào ngày 7-6-2020 tại TP. Hồ Chí Minh.