Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập mộ liệt sĩ Katơr Long

Ngày 26-5, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Lao động-Thương và Xã hội, UBND huyện Bác Ái, chính quyền xã Phước Tân tổ chức quy tập mộ liệt sĩ Katơr Long (xã Phước Tân, huyện Bác Ái) về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Liệt sĩ Katơr Long, sinh năm 1938, hy sinh ngày 4/8/1973; chức vụ lúc hy sinh là Xã đội trưởng xã Phước Tân; hy sinh tại ruộng Ma Lâm, xã Phước Lập, Bác Ái (nay là xã Phước Tân) trong lúc đánh địch càn quét và được đồng đội đưa lên núi Ma Dú để chôn cất theo phong tục bỏ mã của người Raglai. Thông qua công tác tuyên truyền của Bộ CHQS tỉnh, chính quyền địa phương và thể theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Katơr Long được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh theo quy định.

Đưa hài cốt liệt sĩ Katơr Long về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.