Các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

* Ngày 19-5, Đảng bộ Phòng Tham mưu, Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Phòng Tham mưu đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh triển khai, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ đạo, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao theo đúng kế hoạch, đạt kết quả khá tốt.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu, Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Phòng Tham mưu tiếp tục tham mưu xây dựng tỉnh và các huyện, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc. Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy hiện đại. Tham mưu, chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đủ số lượng, có chất lượng theo chỉ tiêu được giao. Xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “Vững chắc, rộng khắp” phù hợp với từng địa phương. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí và bầu 26 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Ngày 20-5, Đảng bộ xã Phước Dinh (Thuận Nam), tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Phước Dinh đạt 22/25 chỉ tiêu đề ra như: Giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân hàng năm 19,05%, trong đó cơ cấu đến năm 2020 theo hướng Nông-Lâm- Thủy sản chiếm tỷ trọng 32,36%; thu ngân sách 5 năm đạt 31,411 tỷ đồng, tăng 2 lần so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 11,79%; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên…

Lãnh đạo huyện ủy Thuận Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Dinh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: V.Lê

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phước Dinh tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, xác định khai thác và nuôi trồng thủy sản, kinh tế biển là ngành sản xuất chủ lực. Phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất các ngành sản xuất tăng 2,5 lần; thu nhập bình quân đầu người tới năm 2025 đạt 41 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 2,79%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; trong nhiệm kỳ phát triển 30 đảng viên; đến năm 2023 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa khóa XIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí và bầu 15 đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện. Đồng chí Đặng Trung Hòa được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

* Trong 2 ngày 19 và 20-5, Đảng bộ xã Lâm Sơn ( Ninh Sơn) đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Lâm Sơn đã nỗ lực, khắc phục những khó khăn, đoàn kết, phát huy nội lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra trên nhiều lĩnh vực. Có 20/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế từng bước phát triển; y tế, giáo dục, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực; QP-AN, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định; kết nạp được 26 đảng viên mới.

Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lâm Sơn, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: V.Miên

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Lâm Sơn phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất đạt trên 811 tỷ đồng; tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hàng năm tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 10-11%; thu ngân sách đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Xã đạt vững mạnh về quốc phòng-an ninh. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 30-35 đảng viên. Đ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu 12 đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện.

* Trong 2 ngày 18 và 19-5, Đảng bộ xã Phước Đại (Bác Ái ) tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương từng bước bước ổn định, kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên..

Lãnh đạo huyện ủy Bác Ái tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Đại, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: V.Miên

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phước Đại đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 25 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 100 kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 4% trở lên; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,72%; phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới; Phát triển 35 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu 15 đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện.