Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Ninh Sơn

Ngày 20-5, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra thực tế và làm việc tại huyện Ninh Sơn về công tác ứng phó với hạn hán, phòng, chống dịch COVID-19 và công tác triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hiện nay, theo công bố của UBND tỉnh về cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán gây ra, huyện Ninh Sơn thuộc cấp độ 2, trong đó, xã Quảng Sơn cấp độ 3, xã Hòa Sơn và Ma Nới cấp độ 4. Do ảnh hưởng nắng hạn kéo dài, lượng nước từ đầu nguồn về hệ thống thủy điện Đa Nhim và các hồ chứa trên địa bàn ngày càng cạn kiệt tác động lớn đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện phải dừng sản xuất 6.480 ha cây trồng các loại, xã Ma Nới có khả năng thiếu nước sinh hoạt cho người dân khi chưa xuất hiện mưa lớn; số lượng lớn đàn gia súc bị ảnh hưởng nghiêm trọng do diện tích đồng cỏ tự nhiên bị thu hẹp. Trước tình trạng trên, địa phương đã nhanh chóng triển khai tổ chức nạo vét kênh mương, ao hồ; tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân sử dụng tiết kiệm nguồn nước sinh hoạt; khuyến cáo nhân dân di chuyển đàn gia súc sang các khu vực đảm bảo nguồn nước, thức ăn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với hạn.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Ninh Sơn.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện Ninh Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm công tác chỉ đạo điều hành, giám sát dịch tễ, vệ sinh, xử lý môi trường, qua đó, không xuất hiện trường hợp nhiễm dịch bệnh. Về công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong quá trình triển khai chi trả cho 4 nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, địa phương đã thực hiện chi trả kịp thời cho 22.472 đối tượng và không xảy ra thắc mắc, kiếu nại trong nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm các gia đình khó khăn do ảnh hương dịch COVID-19.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của địa phương trong thực hiện công tác ứng phó với hạn hán, phòng, chống dịch COVID-19, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch, đồng thời có các giải pháp nhằm khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế huyện nhà trong giai đoạn khó khăn. Với mục tiêu giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do hạn hán, dịch bệnh gây nên, ổn định đời sống nhân dân, đồng chí yêu cầu địa phương cần tập trung lồng ghép thực hiện các nhóm nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức về phòng, chống dịch COVID-19; rà soát kỹ lưỡng các chính sách hỗ trợ người dân về công tác chống dịch, chống hạn, tránh xảy ra tình trạng kiếu nại, thắc mắc trong nhân dân; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong ứng phó với hạn và phòng chống dịch; nắm bắt kịp thời tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra để có phương án hỗ trợ người dân trong sản xuất, sinh hoạt; quản lý, phân bổ hợp lý nguồn nước sinh hoạt, nước cho sản xuất.