Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Thuận Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 15-5, Đảng bộ Quân sự huyện Thuận Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo nhiều mặt công tác đạt kết quả tốt; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận Biên phòng toàn dân trong khu vực phong thủ ngày càng được củng cố, khả năng phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu được tăng cường. Đã chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đề ra. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang huyện ngày càng được nâng lên, công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng…

 Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Thuận Nam, khóa III ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy -Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, gắn với xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện. Phấn đấu đạt 13 chỉ tiêu đề ra; trong đó có 100% xã vững mạnh về quốc phòng, an ninh; 100% quân số tham gia học tập chính trị và được kiểm tra; hàng năm phối hợp với Đảng ủy cấp xã kiểm tra 1 đến 2 chi bộ quân sự xã, xây dựng đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị…

Đại hội bầu 6 đồng chí vào Ban Chấp hành, đồng chí Châu Thanh Hải được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 7 đồng chí dự đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.