Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động: Xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

Những năm qua, mỗi đảng viên, cán bộ chiến sỹ Đảng bộ Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Xác định nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo tỉnh về công tác vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH); trong đó, bảo vệ các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh là nhiệm vụ then chốt, đặt ra yêu cầu cho Đảng bộ Phòng Cảnh sát Cơ động là cần phải xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đảm bảo kiên định, vững vàng về tư tưởng, chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với ngành; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Cảnh sát cơ động diễn tập phòng, chống khủng bố năm 2019.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Cơ động đã bám sát chức năng, nhiệm vụ công tác, thường xuyên tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng của ngành; các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện của Đảng ủy Công an tỉnh để tổ chức đa dạng các hình thức sinh hoạt, giáo dục chính trị, tư tưởng, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua Vì ANTQ, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì Nhân dân phục vụ”, từ đó đã rèn luyện cho đội ngũ đảng viên, CBCS bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào đường lối của Đảng, của ngành trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại tá Đào Anh Thơ, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trên lĩnh vực cơ động, bảo vệ, Đảng ủy- lãnh đạo phòng Cảnh sát Cơ động thường xuyên tổ chức huấn luyện nâng cao và rèn luyện thể lực cho CBCS sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; chủ động đề ra các phương án vũ trang canh gác bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm 24/24h trong mọi tình huống; bảo vệ an toàn tuyệt đối 30 đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Ninh Thuận; bảo vệ an toàn tuyệt đối các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và nhiều sự kiện chính trị, văn hóa xã hội lớn của Đảng, Nhà nước tổ chức tại địa phương. Cùng với đó, phòng Cảnh sát Cơ động chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức nhiều sự kiện quan trọng trong công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTXH, trong đó phải kể đến sự thành công của sự kiện diễn tập phòng chống khủng bố tỉnh năm 2019.

Đối với công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, trấn áp tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin và tội phạm hoạt động có vũ trang, các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp, lực lượng Cảnh sát Cơ động luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ khi có mệnh lệnh của cấp trên, góp phần nhanh chóng ổn định tình hình ANTT ở địa phương. Trong 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức 2.917 ca, với 7.911 lượt CBCS tham gia tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ liên quan đến tội phạm hình sự, ma túy, thu giữ nhiều phương tiện, tang vật phạm tội, hung khí nguy hiểm, ngăn chặn nhiều vụ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, góp phần phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tội phạm và các hành vi, vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp, hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, bảo vệ hiện trường các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, điển hình như: Vụ án giết người xảy ra ngày 21-1-2016 tại thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận (Ninh Phước); vụ cháy xảy ra vào đêm 8-4-2018 tại kho điện máy Công ty Phước Lộc; sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Bar club 97 và Cavalli…. Với những thành tích đó, lực lượng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) ngày càng chính quy, tinh nhuệ, thực sự trở thành “quả đấm thép” trên mặt trận bảo vệ ANTT tại tỉnh nhà.

Lấy phương châm “Mỗi ngày làm nhiều việc tốt vì nhân dân” và lời dạy “Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon, lấy niềm vui và hạnh phúc của dân làm lẽ sống của mình” của cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn là một trong những tiêu chí, động lực của mỗi đảng viên, Đảng bộ Phòng Cánh sát cơ động. Hàng năm, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động “Hành quân dã ngoại” đến những nơi khó khăn, vất vả giúp bà con ổn định cuộc sống, đảm bảo an ninh trật tự như: xã Phước Hà, xã Phước Dinh (Thuận Nam), xã Vĩnh Hải (Ninh Hải)….Tại đây, các anh đã tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hỗ trợ xây dựng nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, nạo vét kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách và các em học sinh nghèo hiếu học. Tất cả những việc làm, những hình ảnh của các anh đã in đậm trong lòng người dân nơi các anh đến tạo nên ấn tượng đẹp, một niềm tin về người chiến sỹ Công an luôn vì sự bình yên của nhân dân.

Với những cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi, 5 năm qua, Đảng bộ phòng Cảnh sát Cơ động vinh dự được Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tặng Cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ; đảng viên CBCS được các cấp, ngành tặng 47 bằng khen, giấy khen.