Thuận Bắc:

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập

Trong năm 2010, Hội Khuyến học Thuận Bắc đã xây dựng được trên 578 triệu đồng quỹ Khuyến học, chăm lo hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, các thầy, cô giáo kinh tế khó khăn và học sinh Trường Dân tộc Nội trú Dân nuôi xã Phước Kháng…Huyện cũng đã công nhận 1.246 gia đình hiếu học.

Trong năm 2011, Hội Khuyến học huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Xây dựng xã hội học tập, xây dựng các dòng họ khuyến học gắn với xây dựng dòng họ mẫu mực, gia đình hiếu học. Phấn đấu phát triển hội viên đạt tỷ lệ 8% so với dân số, xây dựng quỹ hội cơ sở đạt 5 triệu đồng trở lên và 30% số hộ đăng ký gia đình hiếu học.