Trung tâm Toán tư duy Poly thông báo khai trương và tuyển sinh từ ngày 10-5-2020

- Địa chỉ: 78 Thống Nhất, phường Đài Sơn, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: (0259) 3828188

- Miễn phí kiểm tra năng lực tư duy miễn phí cho các bé từ 4 – 11 tuổi.

- Giảm 10% cho 10 bé đầu tiên đăng ký.

- Ưu đãi: Khi đóng học phí 3 khóa Toán sẽ được tặng 1 khóa Luyện Chữ. Áp dụng từ ngày 10-5-2020 đến 10-6-2020.

Những điểm ưu việt của phương pháp Poly:

Giúp học sinh thay đổi thái độ đối với môn toán, hứng thú và thích học hơn, bởi:

- Phương pháp giảng dạy khoa học và sinh động giúp các em tiếp cận với môn toán một cách tự nhiên, không áp lực

- Các em được dạy cách hiểu rõ bản chất các kiến thức toán học và kỹ năng thực hành giải bài toán. Khi đã hiểu kiến thức và nắm vững cách giải toán, các em sẽ rất thích thú học tập môn toán.

- Phương thức dạy học cá nhân hóa giúp học sinh được học theo đúng khả năng và kiến thức của bản thân. Mỗi học sinh có một kế hoạch học tập riêng dựa vào kết quả kiểm tra đầu kỳ.

- Học sinh được giáo viên quan tâm và hướng dẫn tận tình: Một (1) giáo viên hướng dẫn tối đa năm (5) học sinh.

- Sự đa dạng của hệ thống bài tập và tình huống giúp các em luôn hứng thú khi giải toán.

- Môi trường học tập hiện đại, thân thiện và hứng khởi. Các em được khen thưởng khi làm bài tốt.

Học sinh không giải toán theo bài mẫu mà thật sự thấu hiểu vấn đề.

Đối với nhiều học sinh hiện nay, khi gặp các bài toán không giống đề mẫu hay dạng mẫu được học, các em thường rất lúng túng. Nội dung chương trình và phương pháp dạy học của Poly giúp học sinh khắc phục tình trạng trên. Học sinh được dạy để hiểu rõ bản chất vấn đề, từ đó các em linh hoạt, tự tin hơn trong việc tìm cách giải quyết bài toán.

Chương trình Poly bổ sung và hỗ trợ chương trình học của học sinh tại trường phổ thông.

- Chương trình Poly có đầy đủ các thành phần toán phổ thông theo chương trình của Bộ Giáo dục - đào tạo.

- Thành phần các chủ đề trong mỗi cấp độ (level) của Poly được cơ cấu lại và bổ sung để phù hợp với chương trình của Bộ Giáo dục - đào tạo.

Poly dạy học sinh những kiến thức toán quốc tế.

Chương trình toán Poly còn bổ sung những kiến thức toán quốc tế như: Nhận dạng quy luật (pattern) hay kỹ năng vẽ, đọc và phân tích các loại biểu đồ (drawing, reading and interpreting graph)...

Poly giúp học sinh hình thành thói quen tự học và có trách nhiệm hơn trong việc học.

Từ thái độ học tập tích cực đối với môn toán, học sinh dần hình thành thói quen tự học và có trách nhiệm hơn trong việc học các môn học khác.

Poly không chỉ giúp học sinh học giỏi toán mà còn giúp phát triển tư duy phân tích, khả năng suy luận và trí thông minh.

Khác với một số phương pháp toán khác là tập trung vào việc “rèn” học sinh thực hành nhiều và hình thành phản xạ tính toán nhanh theo quán tính, Poly chú trọng đến việc dạy học sinh hiểu rõ bản chất, biết cách phân tích để tìm ra trọng tâm của vấn đề và biết giải thích, lập luận cho cách làm của mình. Do vậy, học tại Poly một thời gian, học sinh sẽ được hình thành và phát triển tư duy logic, khả năng suy luận và trí thông minh.

Các trung tâm toán Poly hiện đang nhận học sinh từ 4 đến 11 tuổi, học một tuần 2 buổi, mỗi buổi 1h30’.