Tuổi trẻ Công an Tỉnh

Sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng

Công an tỉnh có 24 đầu mối tổ chức cơ sở đoàn, bao gồm 7 chi đoàn và đoàn cơ sở Công an các huyện, thành phố; 17 chi đoàn cơ sở trực thuộc Ban Công tác Thanh niên-Công an tỉnh.

Tổng số cán bộ, ĐV-TN chiếm hơn 50% quân số trong toàn ngành. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ĐV-TN Công an tỉnh luôn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

Thanh niên Công an tỉnh cứu hộ dân trong đợt lũ, lụt năm 2010.

Tại các đơn vị mũi nhọn chiến đấu, ĐV-TN đã sát cánh cùng với đồng đội, đấu trí với bọn tội phạm, điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, chuyên án lớn. Trong chiến đấu, luôn nâng cao tinh thần dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy, quên mình vì nhiệm vụ. Tiêu biểu là các anh: Đặng Anh Tuấn, Bùi Văn Sơn, đoàn viên Phòng Cảnh sát Cơ động và Bảo vệ tư pháp; Nguyễn Ngọc Phước, đoàn viên Công an huyện Ninh Hải.…đã được TW Đoàn tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”. Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, các anh từng ngày lặng lẽ, kiên trì đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực phản động trong và ngoài nước.

Hưởng ứng phong trào “Thanh niên xung kích trong cải cách hành chính” do Ban Công tác Thanh niên Công an tỉnh phát động, các cơ sở đoàn đã đồng loạt triển khai thực hiện nhiệm vụ với nội dung ba trách nhiệm: với đơn vị, với bản thân, với nhân dân, trên nhiều lĩnh vực công tác.Theo đó, các ĐV-TN đã tự giác chấn chỉnh tư thế tác phong, thái độ phục vụ khi tiếp xúc với nhân dân, làm việc ngoài giờ- ngày nghỉ, có nhiều sáng kiến để rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho tổ chức, nhân dân. Nhiều phần việc, công trình thanh niên được các cơ sở đoàn xung kích đảm nhận như: Phòng tiếp dân Thanh niên của Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội; Vọng gác thanh niên, ca tuần tra thanh niên của Chi đoàn Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ tư pháp; Tuần tra chống cướp giật, tụ tập băng nhóm, đua xe trái phép của Chi đoàn phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Chi đoàn công an huyện Ninh Phước, Ninh Sơn; Phần mềm tin học khai báo tạm trú tạm vắng qua mạng của Chi đoàn Văn Phòng Công an tỉnh…

ĐV-TN còn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tạo mối đoàn kết giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân trong tỉnh. Từ năm 2008 – 2010, tuổi trẻ Công an tỉnh đã tổ chức 15 hoạt động tình nguyện về các xã vùng sâu, vùng xa tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và làm công tác dân vận: giúp hộ neo đơn thu hoạch mùa màng, sửa chữa nhà cửa- đường giao thông, nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tặng quà gia đình có công với cách mạng, khám bệnh-phát thuốc, làm Chứng minh nhân dân….

Các chi đoàn Công an tỉnh đã nhận chăm sóc, đỡ đầu 34 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Hưởng ứng phong trào “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, ĐV-TN trong ngành đã tham gia ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sỹ biên phòng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm tặng quà các chiến sĩ công tác ở quần đảo Trường Sa…

Với những thành tích đạt được, trong ba năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh đã có hơn 60 lượt tập thể, 240 lượt cá nhân được các bộ, ngành, UBND tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng. Đây là nguồn động viên khích lệ để mỗi ĐV-TN Công an trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT, sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.