Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thế Hùng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận

Ngày 4-5, tại Công an tỉnh Ninh Thuận, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Tham dự có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Hùng được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời yêu cầu, trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Thế Hùng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sỹ học tập và cùng Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh;
đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng.đồng chí Nguyễn Thế Hùng

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Đại tá Nguyễn Thế Hùng bày tỏ sẽ nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục kế thừa những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, cùng CBCS Công an Ninh Thuận đã dày công đạt được, bên cạnh đó, nêu cao tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng uỷ Công an tỉnh và toàn lực lượng Công an tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó, xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.