Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh

Ngày 27-4, học viên lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên, học sinh lớp 9 và lớp 12 hệ giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh chính thức trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học phòng dịch COVID-19. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo sở, ngành đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế tại các trường: THCS Trần Phú, THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Thuận Nam) và THPT Trường Chinh (Ninh Sơn), cho thấy 100% thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh, ngành về công tác phòng chống dịch; ý thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về phòng tránh dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước khử khuẩn trước khi vào lớp học được thực hiện nghiêm túc. Thông tin từ một số trường cho biết không có tình trạng học sinh nghỉ học nhiều như lo ngại trước đó. Buổi học đầu tiên các trường không tổ chức chào cờ mà đón học sinh vào học, đặc biệt là phổ biến các quy định về phòng chống dịch cho học sinh nắm và thực hiện; bố trí 2 khu vực học riêng biệt, chia ra học theo 2 buổi sáng, chiều để thực hiện phòng dịch COVID-19 theo yêu cầu của Sở GD-ĐT. Bên cạnh đó, các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch đến học sinh và phụ huynh; sẵn sàng các phương án trong công tác phòng, chống dịch khi xảy ra tình huống phát sinh…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi tình hình
sức khỏe, học tập của các em học sinh tại Trường THPT Trường Chinh (Ninh Sơn).

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động cùng những biện pháp triển khai quyết liệt của nhà trường, chính quyền địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, việc để học sinh quay trở lại trường học thể hiện nỗ lực rất lớn của cấp ủy và chính quyền các cấp. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương cần thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo cho học sinh khi tới trường; khẩn trương rà soát, bố trí cân đối vật tư y tế, máy đo thân nhiệt cho các trường học; chú trọng kiểm tra đột xuất các trường trong quá trình dạy và học; tiếp tục tổ chức tập huấn cho giáo viên về công tác phòng, chống dịch; tăng cường thêm nhân viên y tế để hỗ trợ kịp thời cho các trường trong công tác phòng, chống, ứng phó với COVID-19. Các nhà trường cần quan tâm sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt hằng ngày cho học sinh; lập sổ theo dõi, ghi chép sức khỏe học sinh hàng ngày; phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế, phụ huynh trong việc theo dõi, kiểm tra sức khỏe của học sinh; vệ sinh hàng ngày tại các lớp học, hướng dẫn đầy đủ cho các em cách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; đồng thời, nhà trường cũng cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ phía phụ huynh để đảm bảo an toàn sức khỏe, việc học tập cho các em.