Tuổi trẻ Kinh Dinh tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phường Kinh Dinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã triển khai đồng bộ nhiều mô hình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, tạo hình ảnh, dấu ấn đẹp về tuổi trẻ trong cộng đồng xã hội.

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Đến phòng làm việc của Đoàn phường Kinh Dinh vào một ngày cuối tháng Tư, chúng tôi gặp hình ảnh chị Trần Thị Minh Nguyệt, Bí thư Đoàn phường cùng các “cộng sự” đang chuẩn bị 40 suất quà (120 ngàn đồng/suất) để trao tặng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19. Ngừng tay sắp xếp hàng hóa, nữ “thủ lĩnh” Đoàn phường vui vẻ chia sẻ: Số quà này thuộc đợt vận động thứ 2. Ở đợt vận động thứ nhất, Đoàn phường đã trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn tại 7 khu phố 50 suất quà. Trước đó, với mong muốn chăm lo, giúp đỡ những người yếu thế đón tết Canh Tý vui tươi, đầm ấm, Đoàn phường cũng đã vận động, trao tặng 32 suất quà cho người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 5,5 triệu đồng; thăm tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Xoài món quà 200 ngàn đồng; dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thăm tặng quà 5 đảng viên tiêu biểu với số tiền 1 triệu đồng…

Đoàn Thanh niên phường Kinh Dinh hướng dẫn người dân khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI.

Ngoài những món quà ấm áp nghĩa tình nói trên, từ nguồn kết dư của Mô hình “Hội quán Thanh niên”, Đoàn phường Kinh Dinh còn thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ định kỳ cho hộ ông Trần Miễn, là thân nhân liệt sĩ ở khu phố 7, số tiền 200 ngàn đồng/tháng; hỗ trợ 1 gia đình thanh niên chậm tiến ở khu phố 6 mỗi tháng 10kg gạo. Cùng với đó, Đoàn phường vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 3 người già neo đơn với số tiền 200 ngàn đồng/người/tháng, hỗ trợ 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền 300 ngàn đồng/người/tháng; phối hợp với Hội Người Cao tuổi duy trì, triển khai có hiệu quả Công trình “Bếp ăn từ thiện” phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn vào các ngày 14, 15, 30 và mùng 1 Âm lịch với trên 1.200 suất cơm mỗi tháng.

Chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19, từ đầu tháng 3 đến nay, tuổi trẻ phường Kinh Dinh cũng đẩy mạnh triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Điển hình là việc tổ chức các buổi tuyên truyền giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng cách phòng, chống dịch bệnh thông qua các buổi nói chuyện nhóm, phát tờ rơi, dán áp phích, mô hình Chibi, mạng xã hội Zalo, Facebook, loa tuyên truyền di động… Song song đó, Đoàn phường hướng dẫn người dân rửa tay thường xuyên, đúng cách với xà phòng, phát miễn phí 650 khẩu trang, 120 chai dung dịch sát khuẩn; thành lập bàn hướng dẫn khai báo y tế tại phường và phân công 22 ĐVTN về các khu phố hướng dẫn người dân khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI.

Chung sức xây dựng đô thị văn minh

Không chỉ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ phường Kinh Dinh còn nhiệt tình, hăng hái triển khai các hoạt động, phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh” và đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Để các phong trào, hoạt động này diễn ra hiệu quả, hằng năm, Đoàn phường chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trồng, chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường, trường học; ra quân vệ sinh môi trường tuyến mương Nhị Phước, đường thanh niên tự quản Hoàng Văn Thụ; bóc tách rao vặt, quảng cáo; phối hợp với lực lượng Công an tuần tra giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông, cảm hóa đối tượng thanh niên chậm tiến tại cộng đồng... Đặc biệt, nhằm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đoàn phường còn xây dựng kế hoạch, triển khai Công trình “Đường hoa Thanh niên” ở tuyến mương Nhị Phước từ vỏ lốp xe máy, ô tô cũ. Để có nguyên vật liệu triển khai công trình, các ĐVTN đã dành hơn 1 tháng vận động, tập hợp lốp xe cũ, 2 ngày cho việc sơn màu và 1 ngày với 30 ĐVTN tham gia trồng, sắp đặt vị trí các chậu hoa, cây cảnh. Sau khi công trình hoàn thành trong Tháng Thanh niên năm 2020, Đoàn phường tiếp tục phân công ĐVTN và vận động các hộ dân sống dọc tuyến đường góp công chăm sóc, bảo vệ, qua đó tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều mô hình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, Đoàn phường Kinh Dinh đang từng bước để lại dấu ấn đẹp, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày thêm khởi sắc; đồng thời, hướng ĐVTN đến những giá trị tốt đẹp, sống lành mạnh, có ích cho xã hội.