Phát huy vai trò phụ nữ trong công tác dân số

Thời gian qua, Hội Phụ nữ tỉnh tích cực triển khai nhiều hoạt động nâng cao chất lượng dân số gắn với vị thế, vai trò của phụ nữ, góp phần cải thiện chất lượng dân số, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no.

Để công tác dân số ngày càng đi vào chiều sâu, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền công tác dân số gắn với các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó chú trọng vào tiêu chí gia đình không sinh con thứ 3. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động 189 câu lạc bộ “Xây dựng 5 không 3 sạch” thu hút 4.768 thành viên tham gia. Cùng với việc hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị… các câu lạc bộ còn chú trọng tham gia sinh hoạt công tác dân số với nhiều nội dung phong phú như: hướng dẫn nuôi con khỏe, dạy con ngoan; cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; vận động chị em nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia tốt công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Ngoài ra, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các cấp Hội Phụ nữ thường xuyên lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ phụ nữ các kiến thức về KHHGĐ; lợi ích của việc khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh; chú trọng đến sức khỏe sinh sản của vị thành niên; không lựa chọn giới tính thai nhi, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi; chủ động gặp gỡ, tư vấn trực tiếp cho các cặp vợ chồng đã có 2 con trở lên, đặc biệt vận động các gia đình hội viên sinh con một bề là gái, các gia đình mới sinh 1 con tham gia các mô hình DS-KHHGĐ tại địa phương... 

Chi cục DS-KHHGĐ thường xuyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
tổ chức các hội thi, nói chuyện chuyên đề về dân số.

Nhiều năm liền đảm nhận công tác dân số kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ “Xây dựng 5 không 3 sạch”, chị Đàm Thị Thơm, khu phố 8, phường Đô Vinh (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) chia sẻ: Thông qua mô hình “5 không, 3 sạch” đã giúp chị em nói riêng và người dân nói chung hiểu tầm quan trọng xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, nâng cao ý thức, trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. Nhiều chị em trước đây e ngại các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản nhưng nay đã cởi mở, chủ động tìm hiểu để bảo vệ bản thân; đa số chị em mang thai đều đi khám thai đều đặn; tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh...Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khu phố 8 trở thành “điểm sáng” trong thực hiện công tác dân số với nhiều thành tích như: 3 năm liền khu phố không có trường hợp sinh con thứ 3; trên 90% gia đình văn hóa, không có gia đình nào xảy ra tình trạng bạo lực gia đình”

Cùng với việc duy trì có hiệu quả hoạt động của nhiều mô hình, câu lạc bộ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Phụ nữ tỉnh còn triển khai Đề án 938 “Tuyên truyền giáo dục, hỗ trợ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027. Đề án đã giúp nhiều hội viên phụ nữ nâng cao hiểu biết về các vấn đề về xã hội, trong đó có công tác DS-KHHGĐ.

Bà Phạm Thị Cẩm Vân, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh khẳng định: Hiện nay hầu hết các cộng tác viên dân số ở cơ sở đều là cán bộ, hội viên phụ nữ, do vậy khá thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia các chính sách dân số. Với phương châm “đến tận ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đội ngũ tuyên truyền viên dân số thực sự là những cánh tay nối dài đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số đến với người dân. Để phát huy vai trò “then chốt” của phụ nữ trong công tác dân số, Chi cục thường xuyên phối hợp với các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hội thi tìm hiểu về công tác dân số trong tình hình mới…qua đó giúp chị em thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi, xây gia đình tiến bộ, no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tạo bước đệm nâng cao chất lượng dân số.