Đại úy Trần Hoàng Nguyên Vũ Cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, Đại úy Trần Hoàng Nguyên Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên (TN) Công an tỉnh (CAT) luôn cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn nâng cao chất lượng công tác, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, giúp đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) CAT thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo hình ảnh đẹp về chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Rời ghế nhà trường CAND đến nay đã hơn 10 năm, cũng là ngần ấy thời gian đồng chí Vũ gắn bó với công tác Đoàn và phong trào TN của ngành. Khi còn là một cán bộ Đoàn chuyên trách, đồng chí luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CAT tin tưởng, tập thể ĐV-TN tín nhiệm rồi sau đó được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, rồi Bí thư Đoàn TN CAT từ tháng 8- 2017 đến nay. Dù ở vị trí nào đồng chí cũng luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm của người thủ lĩnh TN, luôn có những đề xuất, sáng kiến hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào TN trong CAT.

Đại úy Trần Hoàng Nguyên Vũ (phải) trao quà cho cán bộ y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Thuận Bắc.

Trên cương vị là Bí thư Đoàn, đồng chí Vũ đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh việc đăng ký thực hiện các công trình, phần việc “Vì an ninh Tổ quốc”; đã có 47 công trình, phần việc được đăng ký thực hiện, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trực tiếp tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông; phục vụ công tác chiến đấu, công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần… Trong triển khai phong trào TN tình nguyện, đồng chí chỉ đạo các cơ sở Đoàn, ĐV-TN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, tình nguyện làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết; chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị; tham gia phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả triển khai từ năm 2017 đến nay, nổi bật là ĐV-TN Công an tỉnh đã góp phần giải quyết được 3.771 hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính; trao tặng 2.450 phần quà trị giá 975,5 triệu đồng cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; trao tặng 1 nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng cho gia đình anh Chamaléa Triệu, Phó trưởng Công an xã Phước Thành (Bác Ái); vận động gần 1.200 lượt ĐV-TN tham gia hiến máu nhân đạo, với gần 1.000 đơn vị máu được hiến, trong đó có gần 60 lượt ĐV-TN hiến máu khẩn cấp để cứu người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Gần đây nhất, nhằm chung tay cùng các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, bản thân đồng chí Vũ đã đóng góp, kêu gọi ĐV-TN trong ngành đóng góp và vận động các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ đồng hành với Đoàn TN CAT đến thăm và trao tặng vật tư y tế cho cán bộ y, bác sĩ các cơ sở y tế, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang ở tuyến đầu chống dịch của tỉnh và tặng nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực cách ly với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Không chỉ dành hết bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, tận tụy cho công việc chuyên môn, đồng chí Vũ còn luôn trăn trở với suy nghĩ phải luôn đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào Đoàn trong CAND, gắn các phong trào, công trình, phần việc TN với nhiệm vụ chính trị của ngành. Từ suy nghĩ và thực tiễn công tác trong những năm qua, đồng chí đã mạnh dạn tham mưu Đảng ủy-Ban Giám đốc CAT tổ chức thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, tạo dấu ấn đậm nét và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. Tiêu biểu có mô hình “Tuổi trẻ Công an Ninh Thuận hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường” với các hoạt động: Nhận đỡ đầu, chăm sóc 35 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập với mức hỗ trợ: 300.000 đồng/tháng/ em; xây mới 6 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi với tổng kinh phí 221 triệu đồng tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh; hỗ trợ đồ dùng học tập, đồng phục học sinh để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường cho 5.120 lượt học sinh tại vùng sâu, vùng xa của tỉnh với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng… Hay như mô hình “Phòng chống ma túy học đường”, bản thân đồng chí Vũ đã cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn TN CAT tổ chức tuyên truyền được 27 buổi tại 19 trường học và 1 UBND phường với 18.600 lượt ĐV-TN, học sinh, sinh viên tham dự; tiến hành gắn 15 bảng tuyên truyền trực quan về phòng chống ma túy học đường tại các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh; thiết lập và duy trì đường dây nóng phản ánh về tội phạm và tệ nạn ma túy trong học đường qua số điện thoại 0866409009. Qua công tác tuyên truyền đã phát huy được vai trò xung kích của ĐV-TN trong việc phát hiện, tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và các điểm hoạt động về ma túy.

Bằng tinh thần và thái độ nghiêm túc, sự cống hiến đối với công tác Đoàn và phong trào TN, đồng chí Trần Hoàng Nguyên Vũ liên tục được cấp trên ghi nhận, biểu dương và khen thưởng. Trong tháng 3-2020, đồng chí vinh dự là một trong 82 cán bộ Đoàn tiêu biểu được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020.