Tư lệnh Quân khu 5 thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận

Chiều ngày 22.4, Đoàn công tác Quân khu 5 do Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý I và công tác phòng, chống COVID-19 của Bộ CHQS tỉnh. Theo đó, trong quý I, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, địa phương, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu  thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu biểu dương cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã chỉ ra những khuyết điểm tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, quán triệt tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân khu về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, duy trì kỷ luật và công tác phòng, chống COVID-19; Xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập cho các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đầu tư xây dựng thao trường, đặc biệt là thao trường chiến đấu bộ binh; vận dụng doanh trại đơn vị tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ cho lực lượng trinh sát đặc nhiệm. Quản lý, kiểm tra chặt chẽ số lượng, chất lượng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật. Kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới đảm bảo tuyệt đối an toàn.