Israel phát triển kính áp tròng cho người bị mù màu

Các nhà khoa học ở Đại học Tel Aviv (Israel) đã phát triển loại kính áp tròng độc đáo cho những người bị mù màu, cụ thể là những trường hợp mắc tật phân biệt kém màu lục.

Các nhà khoa học Israel đã tạo ra một yếu tố quang học siêu mỏng phù hợp cho việc cấy ghép vào các mắt kính thông thường. Họ đã sử dụng một loại màng gồm các ô nano vàng hình elip. Một bề mặt như vậy có những thuộc tính chất quang học đặc biệt. Nó có thể khúc xạ đúng cách sóng ánh sáng đi qua.

Những loại màng như vậy đã tạo ra một công nghệ cho phép chúng được ứng dụng vào kính áp tròng lồi mà không làm thay đổi tính chất quang học của màng. Kết quả là một yếu tố đồng thời điều chỉnh cảm nhận thức màu sắc và cải thiện thị lực với các dị thường như nhiễu loạn tiêu điểm của hình ảnh trên võng mạc.

N.M (Theo motthegioi.vn)