Tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt 6,3%

Báo cáo về tình hình kinh tế Việt Nam của tạp chí Nghiên cứu và Thị trường của Mỹ số ra ngày 1/4 đã nâng mức dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Việt Nam năm 2011 từ mức 5,5% lên 6,3% nhờ hiệu quả hoạt động kinh tế tốt trong quý 4/2010.

Báo cáo cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam đã cao hơn so với kiến, đạt 6,8% trong năm 2010, chủ yếu do hiệu quả hoạt động của lĩnh vực xây dựng. Thâm hụt tài khóa của Việt Nam cũng đã giảm từ mức 6,6% GDP trong năm 2009 xuống còn 4,7% trong năm 2010.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo rằng áp lực lạm phát gia tăng, thâm hụt thương mại và sự mất cân bằng về tài khóa vẫn là những thách thức đe dọa sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong những tháng tới.

Ngoài ra, giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cũng là mối đe dọa làm gia tăng gánh nặng trợ cấp của chính phủ trong năm 2011.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam