Rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID–19

Ngày 30-3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19. Đại tá Lưu Xuân Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyễn Đình Sơn, Phó Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo, đồng thời xây dựng phương án, bố trí khu vực tiếp công dân cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trung đoàn bộ binh 896 với khả năng tiếp nhận 250 người. Tại hội nghị, theo báo cáo của Ban chỉ đạo từ ngày 17 đến 19-3, Trung tâm đã tiếp nhận 86 công dân diện tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân dương tính với COVID-19 (chủ yếu là công dân thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam).

Đại tá Lưu Xuân Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Quá trình tiếp nhận và cách ly tập trung, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt; bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định. Lực lượng quân y và nhân viên phục vụ đã tận tình, chu đáo chăm sóc sức khỏe và giúp đỡ, động viên các công dân yên tâm thực hiện tốt công tác cách ly theo quy định. Đến thời điểm ngày 30-3, có 84 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly và đã trở về địa phương, còn 2 trường hợp tiếp tục cách ly theo dõi y tế theo quy định.

Phát biểu tại buổi rút kinh nghiệm, Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 896 đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống COVID-19; đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị tiếp nhận công dân cách ly, đảm bảo tốt hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho người dân tại khu cách ly. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ CHQS tỉnh củng cố khu vực cách ly, làm tốt công tác thu gom, tiêu hủy rác thải y tế, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT thực hiện chặt chẽ, đúng quy định công tác phòng, chống dịch; sẵn sàng tiếp nhận, cách ly khi có chỉ đạo của quân khu và UBND tỉnh.