Bệnh nhân 61 và 67 xét nghiệm âm tính lần 3 với SARS-CoV-2

Bác sỹ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận (CDC tỉnh)-Cơ quan thường trực phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế, cho biết: Kết quả mẫu xét nghiệm kiểm tra bệnh nhân 61 và 67 lần 3 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, ngày 28-3, CDC tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm của 2 bệnh nhân 61 và 67 để xét nghiệm. Kết quả, Viện Pasteur Nha Trang cho biết cả 2 bệnh nhân 61 và 67 đều âm tính với SARS-CoV-2. Đây là lần thứ 3 kết quả xét nghiệm của 2 trường hợp này đều cho âm tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 2 trường hợp đều có sức khỏe ổn định, đang điều trị cách ly tại Bệnh viên tỉnh.

Theo CDC tỉnh, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát và xác minh khách nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh về Ninh Thuận đang lưu trú tại các địa phương, khách sạn trên địa bàn tỉnh, đến ngày 27-3 có 134 khách là người công dân Châu Âu, trong đó Châu Âu (không gồm nước Nga) có 85 người hết thời gian cách ly (có 10 trường người Châu Âu đã lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 23-3, kết quả 10/10 âm tính). Ngày 29-3 có 5 người Bỉ đã rời khỏi địa bàn; 5 người Đức, Hà Lan, Na Uy, Úc còn lưu trú tại địa bàn đã hết thời gian cách ly.

Có 49 người Nga còn thời gian tại nơi cách ly lưu trú. Đến 10h30 ngày 29-3, đã rời khỏi địa bàn 46 người (xuất cảnh), còn 3 người lưu trú tại khách sạn Sơn Long Thuận. CDC tỉnh đã thông báo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 sớm nhất với các trường hợp này.

Ngoài ra, đến hết ngày 26-3, có 135 là công dân Việt Nam nhập cảnh vào Ninh Thuận, trong đó, 71 người hết thời gian cách ly, sức khỏe bình thường ổn định; 64 người còn lại đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Đến ngày 29-3, có 48 người hết thời gian cách ly và 16 người trong thời gian cách ly.

Hiện nay, CDC tỉnh tiếp tục rà soát và lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi nhiễm liên quan đến dịch bệnh COVID-19.