Hoạt động các ngành, địa phương

* UBND huyện Thuận Bắc vừa triển khai đến các cơ quan, ban ngành và UBND các xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2020.

Theo đó, từ nay cho đến ngày 28-3, các cấp, các ngành trong huyện, phối hợp với Điện lực huyện Thuận Bắc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nhận thức sâu hơn về ý nghĩ sự kiện Giờ trái đất do Bộ Công Thương phát động. Giờ trái đất năm 2020 diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy ngày 28-3-2020. Trong khung giờ này, vận động tuyên truyền nhân dân trên toàn địa bàn huyện, cùng hưởng ứng tắt đèn và tắt các thiết bị điện trong nhà không cần thiết.

* Trong quý I-2020, công tác phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh được tập trung chỉ đạo; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao, đồng thời số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng so cùng kỳ, số doanh nghiệp giải thể giảm. Toàn tỉnh đăng ký thành lập mới 112 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 460 tỷ đồng, tăng 38,3% số doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh là 3.203 DN; có 47 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 12 doanh nghiệp, tăng 34,3% so với cùng kỳ; có 20 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, bằng 42% so với cùng kỳ. Số lao động đăng ký trong doanh nghiệp thành lập mới là 626 lao động; có 11 doanh nghiệp giải thể giảm 45,8% so cùng kỳ.

* Trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất các ngành của huyện Thuận Bắc ước đạt 1.514 tỷ đồng, đạt 24,6% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước giảm 05%. Trong đó ngành công nghiệp và xây dựng ước đạt 1.221 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch; ngành nông nghiệp ước đạt 186 tỷ đồng, đạt 14% kế hoạch và ngành dịch vụ 107 tỷ tỷ đồng, đạt 17,3% kế hoạch. 

* Trong 3 tháng đầu năm 2020, huyện Thuận Bắc đã giải quyết việc làm mới cho 397 lao động, đạt 36,9% kế hoạch; đưa 1 lao động làm việc có thời hạn tại nước ngoài; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm mới cho người lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và lao động nông thôn, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

* Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, tính đến cuối ngày 25-3, toàn tỉnh có 142 người được các ly tập trung; trong đó có 49 người đã hoàn thành cách ly tập trung; 93 người đang tiếp tục cách ly tập trung. Trong đó cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, Trung đoàn Bộ binh 896, số lượng 50 người và Cơ sở 2 Bệnh viện Y dược cổ truyền 21 người; tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 22 người. Riêng từ ngày 8-3 đến nay, đã có 204 người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cư trú ở Ninh Thuận, đã lấy mẫu xét nghiệm 12 người, kết quả âm tính 11 người, chưa có kết quả 1 người. Ngoài ra có 135 công dân Việt Nam nhập cảnh vào Ninh Thuận; đã lấy mẫu xét nghiệm 27 người, chưa có kết quả.